Cử tạ Việt Nam quyết tâm “săn” vé Olympic 2024 ở Qatar

Đội tuyển cử tạ Việt Nam đã lên đường để tham dự giải cử tạ Grand Prix 2023 diễn ra ở Doha (Qatar) và đây là cuộc đấu có ý nghĩa quan trọng khi thành tích VĐV được tính để xét kết quả trao vé Olympic năm 2024.

Lực sỹ Phạm Thị Hồng Thanh sẽ thi đấu tại Doha (Qatar) để tìm suất chính thức dự Olympic năm 2024. Ảnh: D.P
Lực sỹ Phạm Thị Hồng Thanh sẽ thi đấu tại Doha (Qatar) để tìm suất chính thức dự Olympic năm 2024. Ảnh: D.P

Ngày 3-12, đội tuyển cử tạ Việt Nam lên đường tới Doha (Qatar) thi đấu giải cử tạ Grand Prix 2023. Ngay trước giờ đội tuyển lên đường đi thi đấu, phụ trách bộ môn cử tạ (Cục TDTT) – ông Nguyễn Huy Hùng đã chia sẻ “tất cả các tuyển thủ đều có sự chuẩn bị chuyên môn để nỗ lực tranh tài tìm cơ hội tích lũy thành tích để hướng tới hiện thực tấm vé dự Olympic năm 2024”. Lần thi đấu này, đội cử tạ Việt Nam có các gương mặt là Trịnh Văn Vinh, Nguyễn Trần Anh Tuấn (61kg nam), Quàng Thị Tâm (59kg nữ), Phạm Đình Thi (49kg nữ) và Phạm Thị Hồng Thanh (71kg nữ). Mỗi lực sĩ đều có quyết tâm của riêng mình và có sứ mệnh trong việc hiện thực cơ hội để bản thân đạt được kết quả phù hợp nằm trong nhóm được an toàn để tranh suất chính thức dự Olympic năm 2024.

Sau ASIAD 19, đội cử tạ Việt Nam vẫn tập luyện theo các nhóm tuyển thủ ở điểm tập tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM. Lực sĩ Nguyễn Trần Anh Tuấn và Trịnh Văn Vinh là những người được kỳ vọng hiện thực cơ hội tranh suất chính thức cho cử tạ nam Việt Nam ở hạng 61kg nam. Đây là hạng cân chúng ta có những kỳ vọng riêng để tranh chấp thành tích nếu được tấm vé chính thức đi Paris (Pháp) năm 2024. Trong khi đó, gương mặt Phạm Thị Hồng Thanh cũng là một ẩn số mà cử tạ Việt Nam chờ đợi làm nên thành công tại giải Grand Prix 2023 này.

Trên bảng thứ hạng dành cho các lực sỹ cạnh tranh tấm vé dự Olympic Paris (Pháp) 2024, tính tạm thời tới lúc này thì Phạm Đình Thi có vị trí 15 của nội dung 49kg nữ; Quàng Thị Tâm có hạng 28 nội dung 59kg nữ; Phạm Thị Hồng Thanh đang có hạng 12 nội dung 71kg nữ; Trịnh Văn Vinh hạng 8 nội dung 61kg nam. Kỳ Olympic Paris (Pháp) 2024 chỉ trao 120 suất chính thức ở môn cử tạ (60 nam, 60 nữ) và mỗi quốc gia không được quá 3 lực sỹ trong một hạng cân nam và không quá 3 lực sỹ trong một hạng cân nữ tham dự Olympic.

Năm nay, giải Grand Prix 2023 do Liên đoàn cử tạ thế giới tổ chức 2 lượt. Lượt đầu tiên diễn ra tháng 6-2023 tại Havana (Cuba) nhưng chúng ta không dự và giải có tính thành tích xét suất Olympic. Lượt thứ hai là lần tổ chức tại Doha (Qatar) ở tháng 12 này và cũng tính thành tích thi đấu của VĐV xét suất Olympic. Sau giải, cử tạ Việt Nam còn một cơ hội tiếp theo tranh suất Olympic là vòng loại của khu vực châu Á diễn ra tháng 2-2024 ở Uzbeksitan và giải World Cup năm 2024.

Cơ hội giành suất Olympic đang được trông chờ ở những gương mặt kể trên bởi họ đã được sự chuẩn bị của cử tạ Việt Nam từ đầu năm 2023 tới nay. Khởi đầu hành trình của việc tích điểm Olympic thông qua thi đấu quốc tế, các lực sỹ đã dự vô địch châu Á 2023 (tháng 5, tại Hàn Quốc). Bây giờ, giải Grand Prix 2023 tại Doha (Qatar) là giải quốc tế cuối cùng của năm 2023 nên từng người thận trọng để khẳng định khả năng chuyên môn. Ban huấn luyện đội cử tạ Việt Nam cho biết, tinh thần tuyển thủ đều rất tự tin trước giờ lên đường, các lực sỹ đều quyết tâm cao thi đấu. Sau những lần chưa thành công ở giải vô địch châu Á 2023, giải vô địch thế giới 2023 và ASIAD 19, giải tại Doha (Qatar) này là lần cuối ở năm 2023 để Trịnh Văn Vinh lấy lại niềm tin cho các HLV và nhà quản lý thể thao nước nhà trước khi có sự chuẩn bị tiếp tục ở năm 2024.

Giải Grand Prix 2023 tại Doha (Qatar) diễn ra từ ngày 4 tới 14-12.

Tin cùng chuyên mục