Công an Hà Nội thất thế trong cuộc đua vô địch V-League 2023

Thất bại bất ngờ 0-2 trước đội khách Hải Phòng vào tối 29-7 trên sân Hàng Đẫy khiến thầy trò Flavio Cruz đánh mất ngôi đầu bảng xếp hạng V-League 2023 vào tay Hà Nội FC.
Đoàn Văn Hậu cùng đồng đội ở CAHN nhận thất bại trước đội khách Hải Phòng. ẢNH: MINH HOÀNG
Đoàn Văn Hậu cùng đồng đội ở CAHN nhận thất bại trước đội khách Hải Phòng. ẢNH: MINH HOÀNG

Hải Phòng toàn thua kể từ khi V-League 2023 bắt đầu giai đoạn II. Trong khi Công an Hà Nội (CAHN) đã tìm lại công thức chiến thắng sau khi đánh bại Bình Định ở vòng đấu trước, và quyết tâm giành 3 điểm sau khi bị Hà Nội FC và Thanh Hóa tạm vượt mặt ở trận đấu sớm. Chính sự đối lập ấy tăng chỉ số niềm tin với người hâm mộ vào chiến thắng tiếp theo cho thầy trò Flavio Cruz.

Song mọi nhận định đã bị đảo chiều từ phút 12. Từ đường chuyền của Nguyễn Hữu Sơn bên cánh phải, ngoại binh Yuri Almeida khống chế lỗi, song lại mở ra cơ hội cho Triệu Việt Hưng dứt điểm cận thành làm tung lưới của Filip Nguyễn. Bàn thắng mở điểm mang đến sự tự tin cho thầy trò Chu Đình Nghiêm, đồng thời tạo ra sức ép lớn về phía đội chủ nhà.

Sau bàn thua, Nguyễn Quang Hải cùng đồng đội xốc lại đội hình và tiếp tục gia tăng sức tấn công. Nhưng trước hàng thủ của đội bóng đất Cảng chơi đầy tập trung, đoàn quân của HLV Flavio Cruz không thể tận dụng tốt các cơ hội có được, và đành chấp nhận khép lại hiệp 1 với việc bị dẫn trước một bàn.

Hải Phòng đã chơi một trận đấu rất hay trước ứng viên cho chức vô địch. ẢNH: MINH HOÀNG

Hải Phòng đã chơi một trận đấu rất hay trước ứng viên cho chức vô địch. ẢNH: MINH HOÀNG

Các cầu thủ CAHN chơi tốt hơn ở hiệp 2. Từ đường chọc khe của Jhon Cley ở phút 51, Gustavo Henrique thoát xuống rồi giật gót cho Raphael Success sút chìm, nhưng bóng lại đi trúng cột dọc. Đến phút 78, Vũ Văn Thanh đã làm tung lưới Hải Phòng, song trọng tài đã bắt việt vị ngoại binh Gustavo. Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, đội chủ nhà phải đón nhận bàn thua quyết định vào phút 90+4.

Đội trưởng Nguyễn Hải Huy loại bỏ thủ môn Filip Nguyễn bằng đường chuyền cho Lương Xuân Trường dứt điểm, nhưng Giám Tuấn Dương dùng ngực cản phá trước vạch vôi, lập tức Nguyễn Tuấn Anh dứt điểm bồi ấn định chiến thắng 2-0 cho Hải Phòng.

Thất bại này khiến CAHN tụt xuống vị trí thứ 3 với 28 điểm, bằng điểm với Viettel FC, và kém 1 điểm so với 2 đội đầu bảng Hà Nội FC lẫn Thanh Hóa. Thầy trò Flavio Cruz tạm đánh mất quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch V-League 2023.

Tin cùng chuyên mục