Confederations Cup 2013: Brazil - Mexico: Cơ hội của Scolari

Với người hâm mộ Brazil, sẽ không gì vui hơn là đội bóng của họ sẽ thắng Mexico và sau đó tuyển Italia cũng thắng luôn đội Nhật. Cùng lấy trọn 3 điểm ở lượt trận đầu tiên, Brazil và Italia sẽ sớm giành quyền vào bán kết nếu thắng tiếp lượt đấu thứ nhì. Với cá nhân HLV Scolari (ảnh), cuộc gặp gỡ Mexico đêm nay không chỉ là giành vé mà còn là một cơ hội để ông chinh phục người hâm mộ.
Confederations Cup 2013: Brazil - Mexico: Cơ hội của Scolari

Với người hâm mộ Brazil, sẽ không gì vui hơn là đội bóng của họ sẽ thắng Mexico và sau đó tuyển Italia cũng thắng luôn đội Nhật. Cùng lấy trọn 3 điểm ở lượt trận đầu tiên, Brazil và Italia sẽ sớm giành quyền vào bán kết nếu thắng tiếp lượt đấu thứ nhì. Với cá nhân HLV Scolari (ảnh), cuộc gặp gỡ Mexico đêm nay không chỉ là giành vé mà còn là một cơ hội để ông chinh phục người hâm mộ.

Scolari nói đúng, những trận đấu gần đây với Mexico luôn khiến cho Brazil gặp khó khăn lớn. Bởi một lẽ đơn giản: họ... toàn thua. Ở Texas, tháng 6-2012, đội tuyển Brazil thua Mexico 0-2. Ở trận tranh HCV bóng đá London 2012, đội Olympic của Brazil cũng thua trước 0-2 rồi mới gỡ được 1 bàn lúc cuối trận. Trong cái ngày đáng quên mà không sao quên được ấy, hầu hết dàn ngôi sao hy vọng bao gồm Neymar, Oscar, Rafael, Lucas và Sandro đều đã bị dập tắt bởi lối đeo bám kiên trì, thế trận phòng ngự chặt chẽ và cách phản công biên hiệu quả của Mexico.

Đến với cuộc tái ngộ đêm nay, Mexico vẫn còn giữ 8 thành viên từ trận tranh HCV năm ngoái. Đó là thủ môn Corona, các hậu vệ Mier-Reyes-Aquino, cặp tiền vệ Salcido-Herrera và 2 tiền đạo Dos Santos-Jimenez. Phía Brazil cũng còn giữ hơn nửa đội hình trụ cột: hậu vệ Thiago Silva-Marcelo, tiền vệ tổ chức Oscar, dàn tấn công Neymar-Lucas-Hulk.

Với số lượng người quen nhiều đến thế, Mexico rõ ràng có đủ cơ sở để một lần nữa áp dụng chiến thuật thi đấu đã từng giúp họ làm nên lịch sử. Ngược lại, giới mộ điệu Brazil sẽ càng háo hức chờ xem tân HLV Scolari sẽ đề ra giải pháp mới nào cho dàn cầu thủ bại trận cũ.

Thật vậy, cả 2 trận thua Mexico nêu trên đều diễn ra dưới quyền cựu HLV Mano Menezes chứ không phải Scolari. Đặc biệt, Menezes thua Mexico trong trận tranh HCV bóng đá London 2012 là vì cứ để Neymar một mình vờn vẽ rườm rà, Oscar chẳng phối hợp được với ai và dàn tiền đạo thì đột nhiên nguội lạnh đúng lúc cần ghi bàn nhất. Như chúng ta đã biết, từ khi thay Menezes đến nay, Scolari cũng thường bị chê. Tuy nhiên, nếu Scolari thành công với những gì Menezes thất bại - phải kết dính được dàn ngôi sao Brazil thành một đơn vị hỏa lực mạnh để nhổ cái gai Mexico - Scolari sẽ được công chúng đón nhận thực sự.

Theo đó, cuộc tái ngộ Mexico sẽ không chỉ là cơ hội giành vé bán kết cho đội tuyển Brazil mà còn là thời cơ lớn cho Scolari chinh phục người hâm mộ.

HƯNG NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục