Cơ thủ Yến Nhi vô địch giải Billiard Carom 3 băng nữ đầu tiên của Việt Nam

Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi và hấp dẫn, giải Billiards Carom 3 băng nữ TPHCM mở rộng lần 1 – 2021 diễn ra ở CLB TDTT đa năng Nguyễn Du (Quận 1, TPHCM) đã kết thúc thành công tốt đẹp với chức vô địch thuộc về cơ thủ Nguyễn Hoàng Yến Nhi.
Cơ thủ Yến Nhi vô địch giải Billiard Carom 3 băng nữ đầu tiên của Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Cơ thủ Yến Nhi vô địch giải Billiard Carom 3 băng nữ đầu tiên của Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong trận chung kết, nữ cơ thủ 22 tuổi của đơn vị Đà Nẵng đã xuất sắc đánh bại Lê Thị Ngọc Huệ (Cần Thơ) với tỉ số 25-21 để đăng quang.

Cơ thủ Yến Nhi vô địch giải Billiard Carom 3 băng nữ đầu tiên của Việt Nam ảnh 1 Yến Nhi là cái tên không hề xa lạ với Billiards Việt Nam.
Yến Nhi là cái tên không hề xa lạ với Billiards Việt Nam. Yến Nhi sinh ra trong gia đình có truyền thống về Billiards. Bố của cô, ông Nguyễn Thanh Long là tay cơ tên tuổi của Billiards Việt Nam từng giành HCV SEA Games nội dung Billiards Anh năm 2005 tại Philippines. Cô đã nhiều năm thi đấu nội dung pool cho Đà Nẵng và từng vô địch thành phố Đà Nẵng năm 11 tuổi. Yến Nhi chuyển hẳn sang thi đấu carom 3 băng được 9 tháng qua.
Cơ thủ Yến Nhi vô địch giải Billiard Carom 3 băng nữ đầu tiên của Việt Nam ảnh 2 Yến Nhi có phong độ cực tốt tại giải năm nay.
Bên cạnh Yến Nhi, á quân Ngọc Huệ cũng là phát hiện thú vị tại giải. Đã có 5 năm tập carom 3 băng nhưng cô gái 27 tuổi chưa hề thi đấu một giải đấu lớn. Ở tứ kết, Ngọc Huệ xuất sắc đánh bại ứng viên số 1 cho chức vô địch là Phùng Kiện Tường để đi tiếp.

Với chức vô địch, Yến Nhi (Đà Nẵng) nhận 15 triệu đồng tiền thưởng. Á quân Lê Thị Ngọc Huệ (Cần Thơ) nhận 10 triệu đồng. Hai cơ thủ Huỳnh Thị Ngọc Huyền (TP.HCM) và Nguyễn Thị Thủy Tiên (Cần Thơ) đồng giải 3 nhận 5 triệu đồng. Ngoài ra, cơ thủ Ngọc Huyền còn nhận thêm giải “series cao điểm nhất” với cú đánh 5 điểm là một cây cơ thi đấu JBS trị giá 13 triệu đồng.

Cơ thủ Yến Nhi vô địch giải Billiard Carom 3 băng nữ đầu tiên của Việt Nam ảnh 3 Yến Nhi trên bục nhận HCV và cúp, cờ.
Nhận xét về chuyên môn của giải, ông Nguyễn Việt Hòa – HLV trưởng tuyển Billiards và Snooker Việt Nam - nói: “Chỉ xuất phát từ ý định xây dựng phong trào billiard carom 3 băng nữ cho Việt Nam nhưng tôi rất bất ngờ khi có đến 26 cơ thủ tham dự giải dù phân nửa là từ bộ môn pool chuyển qua. Chỉ số trung bình là 0,45 điểm/lượt cơ là chưa cao so với thế giới nhưng chúng ta phát hiện ra nhiều cơ thủ có kỹ thuật rất tốt, nhiều cơ thủ trẻ tài năng và có thể trở thành dại diện của Việt Nam trong tương lai nếu được đào tạo nhiều hơn, cọ sát nhiều hơn vì tâm lý và kinh nghiệm thi đấu”.

Tin cùng chuyên mục