Cơ hội cho Huỳnh Như lập kỷ lục

Huỳnh Như chắc chắn là tượng đài của bóng đá nữ Việt Nam với vô số kỳ tích làm được. Nhưng chưa hết, cái tên Huỳnh Như đang đứng trước cơ hội đi vào lịch sử giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam với tư cách người được tôn vinh nhiều nhất.
Huỳnh Như đã có năm 2022 rất thành công. Ảnh: THANH QUỐC
Huỳnh Như đã có năm 2022 rất thành công. Ảnh: THANH QUỐC

Huỳnh Như đang có 4 Quả bóng vàng và cùng với đàn chị, người thầy Đoàn Thị Kim Chi là hai cái tên được xướng lên nhiều lần cho ngôi vị cao nhất của giải thưởng này. Dẫu vậy, tiền đạo quê Trà Vinh vẫn chưa muốn dừng lại.

Và đam mê bất tận với Huỳnh Như chắc chắn sẽ là điều mà bóng đá Việt Nam đang được hưởng lợi. Không chỉ sưu tầm đủ mọi danh hiệu ở sân chơi quốc nội, giờ đây Huỳnh Như đang chứng tỏ bản thân mình tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha.

Huỳnh Như tưởng chừng chỉ là kẻ học việc khi quyết định sang Bồ, thì giờ đây đã là nhân tố quan trọng trong đội hình Lank FC. CLB hạng trung ở giải đấu hàng đầu Bồ Đào Nha nhận thấy khả năng lớn của Huỳnh Như và liên tục xếp cô đá chính. Những bàn thắng và kiến tạo của Huỳnh Như xuất hiện đều đặn hơn và Lank FC thực sự đã sở hữu một “món hời” đến từ Việt Nam. Năm 2022 do đó thực sự rất đáng nhớ cho cô gái sinh năm 1990.

Đội trưởng tuyển nữ Việt Nam là nguồn cảm hứng cho mọi thế hệ cầu thủ trẻ nước nhà. Huỳnh Như từ cô bé nhỏ mê bóng đá năm 10 tuổi và thường tham gia những trận đấu vỉa hè với những người bạn khác giới gần nhà, giờ đây đã trở thành thần tượng của các cầu thủ trẻ.

Nếu so sánh với những ngôi sao hàng đầu thế giới khác, con đường Huỳnh Như chọn không bằng phẳng trước khi nhận được sự tôn vinh của tất cả người hâm mộ bóng đá nước nhà. Vào độ tuổi xế chiều của sự nghiệp, sau chuỗi ngày “no nê” danh hiệu trong nước và giải khu vực, Huỳnh Như lại chinh phục giấc mơ đưa bóng đá Việt Nam tiến ra biển lớn.

Đội trưởng tuyển nữ Việt Nam không chỉ đặt mục tiêu đưa “Những chiến binh sao vàng” vươn ra World Cup và đã thành sự thực, cô gái nhỏ bé quê Trà Vinh còn mong muốn đội tuyển phải chơi được ở đấu trường lớn nhất hành tinh.

Để chuẩn bị cho điều đó, hành trang của cô là sự học hỏi tại Bồ Đào Nha để tiến thêm một nấc thang mới trong sự nghiệp. Sẽ còn dông dài khi nói về giá trị của Huỳnh Như làm được cho nền bóng đá, nhưng những bước chân đầu tiên của đương kim Quả bóng vàng Việt Nam tại trời Âu sẽ đánh động cho thế hệ tiếp theo.

Huỳnh Như đã làm được và trong tương lai, bóng đá Việt Nam hứa hẹn sẽ không thiếu nhân tài để xuất khẩu sang những quốc gia phát triển hơn. Cái tên Huỳnh Như một khi đã gây được chú ý sẽ giúp những nhà tuyển trạch để tâm hơn về bóng đá Việt Nam.

Huỳnh Như trong vai trò người mở đường đã khẳng định cô làm được, và lớp đàn em không có lý do gì để thôi nuôi ước mơ để rồi một ngày chinh phục được nó. Năm 2022 khép lại với nhiều thành tựu mỹ mãn của Huỳnh Như, từ việc đưa đội tuyển Việt Nam đến World Cup, bảo vệ huy chương vàng SEA Games 31 trên sân nhà, giúp CLB TPHCM 1 đoạt Cúp Quốc gia trước khi sang Bồ Đào Nha đầu quân cho Lank FC. Đó là những chi tiết đủ để tôn vinh cái tên Huỳnh Như thêm một lần bước lên bục cao nhất của giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục