CLB TPHCM trước nguy cơ xuống hạng

Sau 14 vòng đấu, CLB TPHCM chính là đội bóng gây nhiều thất vọng nhất khi họ đang trải qua 9 trận đấu chưa nếm mùi vị của chiến thắng qua 4 trận hòa và 5 trận thua. Thành tích trên đang đẩy đội bóng nhiều tham vọng này tụt dần trên bảng xếp hạng, và hiện chỉ còn xếp trên đội cuối bảng Nam Định.

Có tới 2 cựu HLV ĐTQG, nhưng CLB TPHCM vẫn liên tục gây thất vọng. Infographic: HỮU VY
Có tới 2 cựu HLV ĐTQG, nhưng CLB TPHCM vẫn liên tục gây thất vọng. Infographic: HỮU VY

Nhìn vào bảng xếp hạng hiện tại hẳn người hâm mộ bóng đá TPHCM không khỏi chạnh lòng khi cả hai đại diện của Thành phố đều kẹt ở khu vực cuối bảng. Nếu như sự sa sút của CLB Sài Gòn có phần được dự báo trước qua những thay đổi “thượng tầng” tại đội bóng này từ đầu mùa thì ở CLB TPHCM, sự đầu tư mạnh mẽ từ lực lượng cho đến cơ sở vật chất, nhưng những gì đem lại cho người hâm mộ là sự thất vọng rất lớn.

Bên cạnh việc mời cựu HLV ĐTQG Nguyễn Hữu Thắng về thay thế Lê Công Vinh ở vai trò điều hành, chuyện lực lượng ở đội bóng này đã được quan tâm nhiều. Cầu thủ đầu tiên đến với đội là tiền đạo nhập tịch Huỳnh Kesley, nay đã bước sang tuổi 37. Hai ngoại binh của đội ở giai đoạn 2 là Gonzalo (34 tuổi) và Tavares (33 tuổi). Đó là chưa nói đến 2 trụ cột khác ở hàng phòng ngự là Đình Luật (35 tuổi) và Đặng Văn Robert (34 tuổi). Với dàn trụ cột thuộc hàng lão tướng  như trên, cuộc đua tranh thoát khỏi khu vực cuối bảng của CLB TPHCM ở giai đoạn hai là rất khó khăn.

CLB TPHCM trước nguy cơ xuống hạng ảnh 1 CLB TPHCM đang tập hợp nhiều cầu thủ ngoài 33 tuổi
Vòng 15 sắp đến, CLB TPHCM sẽ có trận đấu “6 điểm” với Nam Định trên sân Thống Nhất. Một thử thách thực sự cho CLB TPHCM, mà nếu bộ đôi Nguyễn Hữu Thắng – Miura tiếp tục trắng tay thì vị trí cuối bảng sẽ vẫy gọi đội bóng này.

Bên cạnh cuộc so tài trên sân Thống Nhất, vòng 15 còn có một số trận đáng chú ý như HA.GL – CLB Sài Gòn khi đội khách cũng đang trong tình thế đua trụ hạng, hay trận SLNA – Cần Thơ cũng được trông chờ khi hai đội đang cùng ở khu vực cuối bảng và cần có điểm để cải thiện thứ hạng.

Lịch thi đấu vòng 15: Quảng Nam – Hải Phòng, HA.GL – Sài Gòn, Thanh Hóa – B.Bình Dương, Than Quảng Ninh – Khánh Hòa (22-6); SLNA – Cần Thơ, TPHCM – Nam Định, Hà Nội – Đà Nẵng (23-6).

Tin cùng chuyên mục