“Bộ não” của VFF đã chuyển ra khu Mỹ Đình thoáng mát và lộng gió được hơn 2 năm. Nhưng trên giấy tờ, trụ sở của VFF là tòa nhà 7 tầng đặt tại số 18 Lý Văn Phức (Hà Nội), và lúc này, tòa nhà ấy đang ôm trong lòng một… sàn nhảy!
Có tiền mua tiên
Cuối tuần qua, người dân phố “chân gà” Lý Văn Phức (Hà Nội) có phen nổ đom đóm mắt với cảnh dập dìu xe cộ, nam thanh nữ tú đột nhiên đổ dồn về con phố nhỏ này. Sở dĩ có sự kiện đặc biệt như vậy xảy ra, bởi tại lầu 6, tòa nhà 18 Lý Văn Phức (vốn là trụ sở VFF) tổ chức khánh thành một sàn nhảy. Tiếng nhạc xập xình phát ra từ sàn nhảy, dẫu đã được gia cố, cách âm kỹ lưỡng và đặt mãi… trên trời cao, vẫn khiến dân cư con phố này có phen náo nhiệt.
Trụ sở cũ của VFF ở số 18 Lý Văn Phức giờ đã chuyển công năng sử dụng rồi sao?
Thực ra, từ đầu năm 2009, toàn bộ “đầu não” điều hành bóng đá Việt Nam (VFF) đã được chuyển xuống ghép vào Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Sở dĩ VFF quyết định chuyển tổng hành dinh xuống Mỹ Đình là tạo ra khu làm việc thoáng mát, hít thở không khí bóng đá sôi sục cận kề; thứ nữa, tận thu khuôn viên của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, VFF có điều kiện cho thuê tòa nhà 18 Lý Văn Phức, vừa tiết kiệm lại vừa tạo thêm kinh phí hoạt động cho VFF và bóng đá Việt Nam.
Quyết định của VFF là hợp với thời thế, điều kiện của tổ chức này. Nhưng đơn vị thuê mặt bằng trụ sở VFF ở 18 Lý Văn Phức là Công ty VFM, sau thời gian chỉ sử dụng mặt bằng cũ của trụ sở VFF làm văn phòng, giao dịch bất ngờ cho nối dài thêm một dịch vụ mới: sàn nhảy. Toàn bộ không gian lầu 6 trước kia là hội trường để VFF hội họp, công bố nhiều quyết định quan trọng của bóng đá Việt Nam được cải tạo, gia cố kỹ lưỡng để chịu được những dàn âm thanh khủng cho một vũ trường.
Việc VFF cho thuê mặt bằng trụ sở khi có điều kiện là bình thường. Chỉ có điều, đơn vị thuê mặt bằng của VFF cải tạo và biến nó thành sàn nhảy thì người ta cứ có cảm giác… kỳ kỳ. Hơn thế nữa, trụ sở VFF ở 18 Lý Văn Phức vốn chứng kiến nhiều cảm xúc, thành tựu của bóng đá Việt Nam, vì vậy, việc mọc ra một sàn nhảy trong trụ sở ấy càng khiến nảy sinh những thứ trái chiều.
Chờ ông bầu giải cứu?
Theo thiết kế, trụ sở VFF gồm 7 tầng, có tổng diện tích 550m2, được xây dựng với tổng kinh phí hơn nửa triệu USD do FIFA tài trợ. Đây là công trình nằm trong dự án mục tiêu “Goal Project” của FIFA mà VFF được chọn lựa. Khi VFF khánh thành trụ sở vào đầu năm 2003, đương kim Chủ tịch AFC khi ấy là Bin Hamman đã có mặt trực tiếp để cắt băng khánh thành.
Một loạt vấn đề đặt ra sau khi trụ sở VFF ở Lý Văn Phức bị biến thành sàn nhảy: Thứ nhất, nguồn kinh phí của VFF sau khi VPF ra đời và ôm hết hệ thống giải đấu (trong đó có những nguồn thu lớn như tài trợ, bản quyền truyền hình) đã bị teo tóp đến độ, VFF phải nhắm mắt cho đối tác thuê nhà muốn sử dụng thế nào thì sử dụng?
Thứ hai, trụ sở VFF ở 18 Lý Văn Phức vốn xây dựng bằng nguồn vốn do FIFA rót xuống, vì vậy, một khi nó sử dụng sai mục đích, liệu FIFA và AFC có gây phiền toái đối với VFF, làm ảnh hưởng đến những kế hoạch tiếp theo trong chương trình “Goal Project” mà Việt Nam vẫn nhận được?
Nói gì đi nữa, một khi trụ sở VFF biến thành sàn nhảy thì những người làm bóng đá Việt Nam ắt hẳn không lấy gì làm vui vẻ vì biểu tượng một thời bị xâm phạm đến mất thiêng. Còn việc giải cứu câu chuyện thật như đùa ấy, có khi phải nhờ đến những ông bầu mồm gang, miệng thép của VPF. Bởi chính bầu Kiên, trong ngày ra mắt VPF đã tuyên bố chắc nịch: “VPF có trách nhiệm giúp cho VFF khỏe, thậm chí mạnh hơn về tài chính như khi VPF còn chưa ra đời”.
Trước khi rời trụ sở từ số 18 Lý Văn Phức ra sân Mỹ Đình, VFF từng có dịp nở mặt với chức VĐ AFF Cup 2008. Ảnh: Hoàng Hùng
“Người quen” của VFF VFM, đơn vị đứng ra ôm và thuê lại trụ sở VFF ở 18 Lý Văn Phức (Hà Nội) có ông chủ là “người quen” của VFF. Chủ tịch HĐQT VFM Lưu Quang Lãm chính là Chủ tịch CLB Sài Gòn. Đồng thời, cách đây không lâu, ông Lãm được Hội đồng quản trị VPF bổ nhiệm vào ghế Phó Tổng Giám đốc không chuyên trách của VPF, phụ trách vấn đề truyền thông. Tuy nhiên, không biết lý do gì và có bàn tay của VFM hay không, trụ sở VFF lại mọc ra sàn nhảy ở vị trí rất đặc biệt như thế. |
Yến Nhi
| |