Chuyển nhượng: Chưa biết ai thắng nhưng Liverpool thì đã phất cờ trắng

Kỳ chuyển nhượng tháng 1 không phải là nơi đánh giá thành - bại. Bởi có khi đội mua đâu, được đó lại là dấu hiệu của khủng khoảng và ngược lại, đội chẳng mua gì vì đơn giản là họ đang quá ổn định. Mọi đánh giá đều tương đối, nhưng riêng kỳ nguyển nhượng mùa Đông lần này thì lại tốn khá nhiều giấy mực.
Với Enzo Fernandez và nhiều tân binh mới, HLV Graham Potter có vài ba sơ đồ thi đấu khác nhau cho nửa sau của chiến dịch.
Với Enzo Fernandez và nhiều tân binh mới, HLV Graham Potter có vài ba sơ đồ thi đấu khác nhau cho nửa sau của chiến dịch.

Chelsea đương nhiên là cái tên đáng nói nhất. Họ cứ như một tay chơi đang phô diễn sức mạnh hình thể tiền bạc. Hơn 300 triệu bảng đã được ném vào cửa chuyển nhượng, hơn gấp 5 lần so với bất kỳ CLB Premier League nào khác. Việc mua sắm này tốt hay không thì cần thời gian, nhưng chắc chắn là đội hình của họ mạnh hơn đáng kể. Về lý thuyết, Chelsea mua được những người mà họ cần và theo đuổi, trong đó có bản hợp đồng kỷ lục 106,8 triệu bảng cho nhà vô địch thế giới Enzo Fernandez. Vấn đề bây giờ là HLV Graham Potter chắc chắn phải có sẵn vài ba sơ đồ thi đấu khác nhau để tối ưu hóa sự dồi dào về con người cho nửa sau của chiến dịch. Với vị trí giữa bảng xếp hạng hiện nay, về lý thuyết là Chelsea phải tăng cường lực lượng nên tạm xem như họ đã thành công với mục đích của mình. Kết quả cuối mùa, là chuyện khác.

Cũng được đánh giá thành công, chính là đội bóng cũ của HLV Potter, vừa mới gây sốc sau 2 trận thắng tiếp trước Liverpool và hiện đang đứng hạng 6 ở giải Ngoại hạng. Brighton không tập trung vào mua mà là giữ người. Đội bóng thành phố biển đã không để mất tiền vệ Moises Caicedo dù được Chelsea đưa gia 55 triệu bảng, sau đó Arsenal đẩylên 70 triệu. Brighton có thể kiếm được khoản lợi nhuận khổng lồ từ một cầu thủ mà họ đã trả 5 triệu bảng chỉ hai năm trước nhưng ông chủ Tony Bloom đã thắng canh bạc đối với ngôi sao 21 tuổi này. Cũng có người nói, Brighton “thua” vì không “chốt lời” nhưng có bán Caicedo thì đội bóng cũng phải tốn tiền mua người có vai trò tương đương. Hãy nhớ là Brighton đã bán Leandro Trossard cho Arsenal với giá 27 triệu bảng nhưng họ đã thắng 4/5 trận mà không có anh này khi người thay thế Kaoru Mitoma lại đang tăng giá từng ngày.

Trên lý thuyết, Arsenal cũng “thắng” đợt này dù họ mua không được Caicedo nhưng bù lại bằng Jorginho. Điều này tương tự việc hụt Mykhailo Mudryk nhưng kịp lấy Leandro Trossard có giá rẻ hơn. Arsenal từng không mua được Vlahovic nhưng lại có Gabriel Jesus, bỏ lỡ Lisandro Martinez nhưng có Oleksandr Zinchenko đấy thôi. Hơn nữa, Arsenal đang ổn, họ chỉ cần bổ sung chiều sâu đội hình chứ không phải bằng mọi giá phải có người mình muốn. Ngoài Jorginho và Trossard, Arsenal mua thêm trung vệ người Ba Lan, Jakub Kiwior từ Spezia (Italy). Vậy là 3 tuyến đều được củng cố.

Nhìn cách Liverpool mua sắm, ai cũng hiểu là Jurgen Klopp coi như bỏ mùa này.

Nhìn cách Liverpool mua sắm, ai cũng hiểu là Jurgen Klopp coi như bỏ mùa này.

Nói chuyện “thắng” đã khó, nhưng đánh giá “ai thua” còn khó hơn. Man.United là ví dụ. HLV Erik ten Hag vẫn muốn được tăng cường nhưng ngân sách eo hẹp vào tháng 1 sau mùa hè chi tiêu lớn đã khiến đội chủ sân Old Trafford khá im tiếng. Wout Weghorst và Marcel Sabitzer không phải là mục tiêu theo đuổi lâu dài nhưng có lẽ vừa kịp cho các giải pháp ngắn hạn sau khi Ronaldo ra đi còn Eriksen sắp vắng mặt 3 tháng vì chấn thương.

Trường hợp của Man.United thì còn dễ giải thích, chứ 2 đội bóng vùng Meyserside thì rất khó hiểu. HLV Sean Dyche vừa tiếp nhận ghế của Lampard để lại ở Everton nên không thể trách ông, chỉ có điều là các ông chủ Everton lại vừa gây thêm đối đầu với CĐV khi kết thúc kỳ chuyển nhượng quan trọng không gì ngoài sự thất vọng. Họ đã kiếm được 45 triệu bảng từ việc bán Anthony Gordon cho Newcastle nhưng chẳng thể bỏ ra đồng nào cho bản danh sách gồm các cái tên như Hakim Ziyech, Conor Gallagher, Ndiaye, Olivier Giroud, Batshuayi…Cựu danh thủ Paul Merson bình luận: “Nếu thế này thì việc gì phải sa thải Lampard nhỉ. Giờ Sean Dyche tha hồ mà vật lộn để trụ hạng nhé”. Hàng xóm của Everton là Liverpool kết thúc kỳ chuyển nhượng vẫn còn đó mối lo nơi tuyến giữa và phong độ càng tụt dốc theo thời gian. Cũng có thể Liverpool không tìm được ai, nên vẫn phải dựa vào Jordan Henderson, Thiago Alcantara, Fabinho và phần còn lại trẻ trung, non kinh nghiệm. Nhìn cách Liverpool mua sắm, ai cũng hiểu là Jurgen Klopp coi như bỏ mùa này.

Riêng với trường hợp Man.City thì khá khó đánh giá. Pep Guardiola bất ngờ đẩy Joao Cancelo cho Bayern Munich mượn. Đành rằng tuyển thủ Bồ Đào Nha này không ở đỉnh cao như 2 mùa giải vừa qua, nhưng Man.City có rất ít lựa chọn ở vị trí hậu vệ trái. Mùa hè họ đã để Zinchenko sang Arsenal và đang chơi bùng nổ, trong khi tân binh Sergio Gomez chỉ được tin tưởng đá chính 106 phút ở Premier League đến lúc này.

Tin cùng chuyên mục