Chung kết môn bóng đá nam Olympic 2012: Cơ hội cuối cùng

(21 giờ ngày 11-8)
Chung kết môn bóng đá nam Olympic 2012: Cơ hội cuối cùng

(21 giờ ngày 11-8)

Chưa bao giờ Brazil lại ở gần chiếc HCV Olympic đến thế kể từ sau những nỗ lực bất thành của những Romario, Bebeto trước Liên Xô trong trận chung kết năm 1988. Từ đó đến nay, kỳ Olympic nào, đội tuyển vàng – xanh cũng được dẫn dắt bởi các ngôi sao nhưng lần lượt hết Rivaldo, Roberto Carlos rồi Ronaldo, Ronaldinho đều không thể đạt đến màu vàng trên tấm huy chương. Giờ đây, trọng trách đó được trao cho Neymar và các đồng đội.

Neymar (giữa) và đồng đội.

Neymar (giữa) và đồng đội.

Bất kỳ màu nào của chiếc huy chương vào đêm nay mà không phải màu vàng đều bị xem là thất bại. Bởi đây là đội bóng tương lai của Brazil, là những người sẽ làm trụ cột cho kỳ World Cup 2014 sắp đến. Thất bại sẽ làm tổn thương dân tộc mê bóng đá này. Hơn ai hết, HLV Mano Menezes, người cũng đang dẫn dắt đội tuyển chính, cảm nhận sức ép: “Tất cả chúng tôi đều biết rằng chỉ có một con đường đó là chiến thắng”. Còn ngôi sao Neymar nói: “Chúng tôi đến đây chỉ vì chiếc HCV và chỉ còn một trận đấu nữa. Không thể có lời giải thích nào cho thất bại”.

So với đối thủ trong trận chung kết, Brazil được đánh giá cao hơn hẳn. Tuy nhiên, nếu người Brazil chờ đợi chiếc HCV bóng đá đầu tiên trong lịch sử thì Mexico thậm chí còn mong chờ hơn thế. Trận chung kết này là cơ hội cuối cùng của họ bởi nếu thắng Brazil, đây có thể sẽ là chiếc HCV duy nhất của đoàn thể thao Mexico (đến nay mới chỉ có 3 HCB).

Ấy vậy mà họ lại không thể có ngôi sao của mình trong trận chung kết khi tài năng Giovani Dos Santos phải ngồi ngoài do chấn thương và được thay bằng Marco Fabia. Nhạc trưởng Miguel Ponce nói: “Điều đó thật đáng tiếc. Nhưng chúng tôi sẽ thi đấu vì anh ấy và vì đất nước mình”. Dù yếu thế hơn Brazil nhưng Mexico lại có thành tích tốt trong đối đầu. Họ đã thắng 6 và thua 4 trong 12 trận gặp Brazil gần nhất.  

THÚY VI

Con số và sự kiện: 0

Lần đầu tiên kể từ năm 1964, đoàn thể thao Áo không đoạt một huy chương nào tại Olympic London 2012. Áo đã tham gia đến 25 kỳ Thế vận hội và đã đoạt tổng cộng 86 huy chương các loại.

Đ.LINH

* “Làng châu Phi” là một sự kiện văn hóa được tổ chức tại trung tâm London do 53 ủy ban Olympic của các quốc gia châu Phi phối hợp thuê một công ty Pháp tổ chức vừa bị đóng cửa sớm vì không có đủ tiền trả chi phí.

* Đoàn thể thao Thụy Điển hy vọng sẽ có chiếc HCV thứ 2 tại London 2012 với nội dung 3 môn phối hợp của nữ VĐV Lisa Norlen sau khi đoàn này kiến nghị Tòa án thể thao xem xét kết quả. Lisa Norlen chỉ được nhận HCB dù về đích cùng thời gian với VĐV đoạt HCV người Thụy Sĩ. Phía Thụy Điển yêu cầu sử dụng công nghệ chụp ảnh để xác định thắng, thua.

C.Ng.

Tin cùng chuyên mục