
Trong bài viết mang tựa đề “Nhân vật đặc biệt chứng tỏ các HLV ở Premier League vẫn còn phải học hỏi nhiều”, chuyên gia bình luận Tony Cascarino của báo The Times số ra hôm qua thừa nhận Jose Mourinho đúng là chiến thuật gia thiên tài.
Vượt qua chính đội ĐKVĐ để vào chung kết Champions League mùa này, Jose Mourinho cho thấy ông còn giá trị hơn bất cứ cầu thủ ngôi sao nào. Cũng vì lý do đó, “nhân vật đặc biệt” sẽ là cuộc tuyển mộ đặc biệt nhất và “nóng” nhất trong mùa hè năm nay, nếu ông ta rời Inter. Trận lượt về bán kết trên sân Barca chính là sự trình diễn của cái chất thiên tài trong chiến thuật thi đấu làm bài học cho mọi đội bóng ở châu Âu.
Đặc biệt là ở nước Anh. Theo Cascarino, các HLV ở Premier League sẽ còn gặp nhiều thất bại trên đấu trường châu Âu, trừ phi họ thông thái hơn trước. Vấn đề của họ là chiến thuật chứ không phải tài nghệ cầu thủ. Như Arsenal đã cho thấy, họ có thể lọt lưới đến hơn một chục bàn khi gặp Barca qua 2 lượt trận tứ kết. Vậy mà Inter của Mourinho vẫn cầm chân được Barca lâu đến thế ở Nou Camp, dù họ chỉ đá bằng 10 người trong phần lớn trận cầu. Hàng phòng ngự Inter đã phong tỏa được sức ép kinh hoàng từ hỏa lực tấn công mạnh nhất hành tinh này. Phải đến những phút chót, các kẽ nứt mới bắt đầu lộ ra.

Mourinho đã thắng Guardiola qua 2 trận bán kết Champions League.
Với Mourinho, trận đấu diễn ra như một ván cờ. Các cầu thủ của ông ta đã được chuẩn bị và diễn tập kỹ lưỡng đến mức họ luôn biết phải có mặt ở đâu. Họ đa năng, tháo vát, và họ xây dựng niềm tin bằng điều đó. Họ không bao giờ bất ổn. Họ không bao giờ phải tự hỏi là lúc nào thì làm gì. Họ không hề để lộ cái vẻ thảng thốt tan vỡ khi Thiago Motta bị truất quyền thi đấu ở phút 28. Inter đã thích ứng ngay tức khắc.
Và ngay sau khi tiền đạo Zlatan Ibrahimovic của Barcelona được thay ra ở phút 63, Inter lại điều chỉnh sang một kiểu khác. Họ đẩy các pha tấn công của Barcelona dạt ra 2 bên, buộc Barca phải rót bóng bổng - vì họ biết Barca đã hết nguy hiểm trong các pha không chiến. Thêm nữa, Inter giữ chắc hình hài chiến thuật đến mức họ không ngại chuyện mất bóng. Họ bám sát các cầu thủ chuyên chuyền bóng của Barca, nhưng không sát đến mức để cho bị đánh lừa. Đến cuối trận, mọi lỗ hổng vẫn được bịt kín, Barca không tài nào tìm được khoảng trống cho bất kỳ pha phối hợp bật tường nào để đưa Messi vào vị trí và tư thế ghi bàn.
Một đội bóng do Sir Alex Ferguson hoặc Arsene Wenger huấn luyện không thể phòng ngự tốt như vậy – Cascarino khẳng định - vì thiếu một chút chặt chẽ, tính kỷ luật và khả năng nắm bắt tình huống. Khác với Inter của Mourinho, các đội Premier League dễ bị đẩy vào tình trạng bấn loạn, kinh sợ ở những lúc cực điểm.
Chiến thuật của một đội bóng Anh, ngay cả khi do HLV người nước ngoài dẫn dắt, là định ra một công thức thi đấu và một đội hình ra sân, rồi thay tiền đạo bằng hậu vệ nếu đang dẫn bàn hoặc tấn công xả láng nếu đang bị dẫn bàn. Cái cách cầm quân như thế không còn hợp thời nữa. Nhất là khi xuất hiện một thế hệ HLV mới bao gồm những môn đệ của Mourinho.
Nhìn một cách tổng quan hơn, theo Cascarino, không hề ngẫu nhiên khi 3 chiến thuật gia giỏi nhất là Mourinho, Guardiola và Louis van Gaal vào đến bán kết Champions League.
Trong khi các đội Premier League chủ yếu vẫn dùng sức trấn áp đối thủ như môn quyền Anh thì những Mourinho, Guardiola và Van Gaal lại thích ứng với hoàn cảnh trận đấu và sự điều chỉnh sáng suốt của họ mang tính quyết định. Mourinho cho thấy ông ta luôn có câu trả lời trong 2 lượt trận đầy ắp những biến động với Barca. Đêm 28-4, đội bóng của ông ta thủ tới nơi tới chốn. Ngược lại, ở trận lượt đi tuần trước, Inter thể hiện sức tàn phá khốc liệt khi tấn công.
Inter sẽ gặp Bayern ở trận chung kết tại Bernabeu. Đó là một Bayern chưa bao giờ được đánh giá ngang ngửa với Man.United ở mùa này nhưng vẫn đường hoàng vượt qua Man.United nhờ có một nhà cầm quân khôn ngoan luôn sắp sẵn nhiều phương án ứng phó trong đầu. Vì thế mà Van Gaal sẽ là đối thủ cực lớn của Mourinho trong trận đấu được chờ đợi nhất của cả mùa bóng.
Và từ đó, Cascarino đúc kết: Mọi người vẫn luôn bảo rằng vị HLV trưởng Arsenal chỉ cho Arsenal đá theo cùng một kiểu, không bao giờ có “kế hoạch B”. Vậy thì làm thế nào Wenger vô địch Champions League cho được, một khi Mourinho bao giờ cũng có kế hoạch từ A đến Z?
Những điều đáng nhớ * Số đường chuyền thành công: Thống kê của báo The Times cho thấy tiền vệ Xavi của Barca thực hiện thành công tới 142 đường chuyền. Kế đến là Toure 88, Messi 73, Busquets 67, Pique 64. Ngược lại, cả đội hình Inter cộng lại chỉ có 63 đường chuyền. Tuy nhiên, đại đa số các đường chuyền của Barca đều diễn ra ở những khu vực không nguy hiểm. * Tỷ lệ cầm bóng, theo The Times: Barcelona 86,4%; Inter 13,6%. * Inter khống chế được thế tấn công của Barca một phần là nhờ họ tránh phạm lỗi ở những khu vực Messi có thể sút cầu môn. Những khi Messi có bóng đều là lúc anh ở cách khung thành hàng chục thước, rất khó gây nguy hiểm cho thủ thành Julio Cesar. N.Q. |
Hưng Nguyên tổng hợp
Thông tin liên quan:
>> BK lượt về Champions League (rạng sáng 29-4): Barca - Inter Milan 1 - 0: Inter Milan vào chung kết