Xoay trở mãi vẫn chưa tìm được chiến thuật phù hợp nhất cho Manchester United, HLV Louis Van Gaal có vẻ như đã tìm được lối thoát cho sự bế tắc ở Old Trafford với sơ đồ 3-4-2-1.
Hai tuần sau khi tới Old Trafford năm 2014, HLV Louis Van Gaal nói một câu đầy triết lý: “Tôi huấn luyện cái đầu của cầu thủ chứ không phải đôi chân của họ. Vậy mà ông xoay trở mãi hơn một mùa rưỡi giải vừa qua với đủ sơ đồ. Ngay cả trận thắng Swansea City cũng đã buộc Van Gaal liên tục thay đổi chiến thuật trong 90 phút, từ 3-4-2-1, 3-2-4-1, 3-5-1-1 và 3-5-2. Phải nói rằng sơ đồ 3-4-2-1 là quãng thời gian Manchester United chơi tốt nhất. Khi Manchester United chơi 4 hậu vệ rất nặng nề nên lúc Ashley Young nhô cao lên thấy đội hình chơi thanh thoát hẳn. Young bên phải, Anthony Martial bên trái thể hiện rõ tốc độ và sự tinh quái đúng như mong muốn của HLV Van Gaal cần cầu thủ giàu tốc độ và sáng tạo. Ông đã không nhìn thấy Young và Martial cho tới tận bây giờ. Chính vì thế, giới chuyên môn nhận định sơ đồ 3-4-2-1 có thể sẽ thay đổi Manchester United trong phần còn lại của mùa giải theo hướng tích cực".
Ashley Young và Anthony Martial là hai cầu thủ có tốc độ và sáng tạo đúng như mong muốn của HLV Van Gaal.
Hàng thủ 3 người đã có sẵn Chris Smalling, Daley Blind và Matteo Darmian. Hàng tiền vệ 4 người thì hai cánh đã xong là Young và Juan Mata. Hai tiền vệ trung tâm có quá nhiều sự lựa chọn từ Bastian Schweinteiger, Morgan Schneiderlin, Michael Carrick, Ander Herrera. Hai người đá sát sau trung phong đội trưởng Wayne Rooney là Anthony Martial và Memphis Depay.
HLV Louis Van Gaal dự kiến sẽ thử nghiệm sơ đồ 3-4-2-1 này ở trận gặp Sheffield United ở FA Cup vào cuối tuần này, thêm 2 trận ở Premier League tiếp theo gặp Newcastle United và Liverpool nữa. Rất có thể sơ đồ 3-4-2-1 sẽ giúp ông Van Gaal giảm dần sức ép lên mình và cùng Manchester United bay cao hơn trong phần còn lại của mùa giải.
HƯNG THỊNH