Giải thích về quyết định chọn Eto’o chứ không chọn Fernando Torres, Mourinho nói: “Dưới tay tôi có nhiều cầu thủ sáng tạo, nhưng tôi muốn bố trí một tiền đạo có kỹ thuật xử lý tốt ở chung quanh vòng cấm địa. Tôi dự trù Man.United phòng ngự chặt chẽ nên đã chọn Eto’o vào thành phần thi đấu. Fernando Torres thì thiên về tốc độ và cần có khoảng trống hơn”. Kết quả là Eto’o đã ghi cả 3 bàn của Chelsea và điều này cho thấy Mourinho đã lựa chọn sáng suốt.
Mặc dù vậy, Mourinho cũng kêu gọi các học trò tiếp tục phấn đấu chứ không được ngủ quên trên chiến thắng: “Tôi muốn Chelsea thi đấu tốt hơn nữa. Chúng tôi chơi không tốt trong 20 phút đầu. Man.United nhập cuộc hay hơn Chelsea và họ đã gặp xui vì chúng tôi ghi bàn ngay trong giai đoạn ấy”.
Khuê Minh