Chelsea (10) - Stoke City (7): Vừa dễ, vừa khó

  •  TTTV, K+PM trực tiếp 22 giờ ngày 5-3

Dù có khác nhau về vị thế nhưng hiện nay, cả Chelsea lẫn Stoke đều tương đồng về mục đích: Cố gắng có được thành tích tốt nhất cho đoạn cuối mùa giải. Gặp một đối thủ như vậy, vừa dễ mà cũng vừa khó cho Chelsea.

Diego Costa (phải, Chelsea) tranh bóng với Philipp Wollscheid (Stoke City).

Vị trí của Stoke sau vòng 28 là hạng 7 với 42 điểm, tức là họ vẫn đua tranh vé dự Cúp châu Âu mùa sau và đương nhiên, là đối thủ trực tiếp của Chelsea.

Cần phải lưu ý một chút: Để có thứ hạng này, Stoke vừa thắng 3 trận liên tiếp. Tuy nhiên, trước đó trong 6 trận liên tiếp của giải Ngoại hạng Anh họ chỉ thắng được 1, thua đến 4. Rõ ràng, Stoke đang có một sự trở lại về mặt phong độ khá ổn và HLV Mark Hughes tuyên bố “rất hài lòng” về những gì mà đội nhà đang thể hiện. Nguyên nhân của sự hài lòng ấy là do Stoke đang chịu khá nhiều chấn thương. Ví dụ như trận làm khách trước Chelsea, họ sẽ vắng mặt trung vệ Phil Bardsley cũng như Geoff Cameron chưa chắc ra sân trong khi danh sách ngồi ngoài đã có sẵn những trụ cột như Ryan Shawcross, Charlie Adam, Shay Given, Glen Johnson và Marc Wilson.

Với một đội bóng đã chắc chắn trụ hạng, lại chơi trong thế yếu như vậy, cái tâm lý khá thoải mái của Mark Hughes chính là sự nguy hiểm lớn nhất mà Stoke sẽ dành cho Chelsea.

***

Bởi ngược lại với Stoke, việc phấn đấu cho thứ hạng cao trong mùa của Chelsea là một áp lực chứ không phải là sự tưởng thưởng. Chuỗi trận bất bại dưới thời HLV Guus Hiddink đang giúp Chelsea tìm lại cơ hội đá Cúp châu Âu mùa sau. Khoảng cách giữa họ và tốp 4 hiện là 8 điểm, rất lớn nhưng không phải là không thể bắt kịp trong 10 vòng đấu cuối nếu cứ duy trì được nhịp điệu thi đấu ngày càng tốt hơn như hiện nay. Chelsea đang ở trong một cuộc ngược dòng hết sức phấn khích nhưng áp lực thì ngày một nhiều hơn bởi càng đến gần tốp 4, họ lại càng sợ bị thua trận, bị mất điểm. Tâm lý khác hoàn toàn so với 2 tháng trước.

Stoke không phải là đối thủ quá khó đối với Chelsea. Lối chơi bóng dài, thể lực của Stoke phát huy hiệu quả trước các đội chơi kỹ thuật chứ gặp Chelsea thì không tác dụng lắm. Trận thắng gần nhất của Stoke trên sân Chelsea là vào năm 1974. Họ toàn thua 9 trận đấu gần nhất ở Stamford Bridge. Với một Chelsea đang có phong độ cao như hiện nay, cửa thắng của Stoke hầu như là không có?

Nhưng một kết quả hòa thì sao? Thống kê cho biết, 7 trận sân nhà gần nhất của Chelsea đều bị để thủng lưới. Trung vệ John Terry vẫn phải ngồi ngoài và hàng thủ của Chelsea vẫn sẽ là điểm yếu dễ khai thác nhất cho những cầu thủ tấn công có kỹ thuật khéo léo bên phía Stoke. Đây là lý mà người ta tin, HLV Mark Hughes của đội khách sẽ có một thế trận hướng đến một trận cầu chia điểm với số đông tham gia phòng ngự.

Stoke chỉ thắng 1 trong 14 trận đến làm khách tại London gần nhất, trong đó có đến 8 thất bại.

Đăng Linh

Tin cùng chuyên mục