Chấn thương của cầu thủ Quản Trọng Nghĩa là không đáng lo ngại

Cầu thủ Quản Trọng Nghĩa đã được đi khám vùng đau tại đầu gối và được biết chấn thương không quá nguy hiểm, chỉ ở phần mềm.
Quản Trọng Nghĩa không gặp chấn thương nghiêm trọng ở vùng gối. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Quản Trọng Nghĩa không gặp chấn thương nghiêm trọng ở vùng gối. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo thông tin mà SGGP có được, trong sáng 13-3, chủ công Quản Trọng Nghĩa đã được đi khám và chụp cộng hưởng từ khu vực đầu gối bị đau khi đang thi đấu với đội VLXD Bình Dương ở ngày 12-3. Kết quả cho biết đầu gối không bị chấn thương nghiêm trọng và chỉ là bị đau phần mềm.

Quản Trọng Nghĩa đang khoác áo đánh thuê cho đội nam Ninh Bình dự vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 và thi đấu tại bảng B ở Gia Lâm (Hà Nội). Tình huống Quản Trọng Nghĩa bị chấn thương hoàn toàn không va chạm với cầu thủ nào. Sau một pha đỡ bóng phản công từ cầu thủ Trần Anh Tú của VLXD Bình Dương, động tác cứu bóng của Quản Trọng Nghĩa cho thấy một phần đầu gối đập xuống sàn. Ngay sau tình huống trên, chủ công này đã có bước đi tập tễnh và ra hiệu xin thay người.

Thời điểm Quản Trọng Nghĩa gặp chấn thương là ngay vào những phút thi đấu đầu tiên của trận đấu trong ván thứ nhất.

Nội dung nam của bảng B vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia thi đấu tại Gia Lâm (Hà Nội) có các đội góp mặt gồm Ninh Bình (đương kim vô địch quốc gia), Thể Công, Biên Phòng, VLXD Bình Dương và Long An. Các đội đều đã có những trận đấu đầu tiên của bảng này, tuy nhiên, cuộc cạnh tranh hai vị trí dẫn đầu sau vòng bảng vẫn chưa ngã ngũ và các đội đều có cơ hội ngang nhau dù giới chuyên môn đã đưa ra những nhận định của mình. Năm ngoái, Quản Trọng Nghĩa cũng khoác áo đánh thuê cho đội nam Ninh Bình và cùng đội này giành ngôi vô địch quốc gia. Quản Trọng Nghĩa là thành viên đội bóng chuyền nam Việt Nam dự SEA Games 31 và giành HCB cùng các đồng đội.

Tin cùng chuyên mục