Bảng A - Vòng loại Euro 2016
* HTV TT trực tiếp lúc 1 giờ 45 ngày 10-9
Để thua Italia với tỷ số 0-2 cách đây ít ngày, Hà Lan sẽ có cơ hội tìm lại danh dự của đội bóng vừa giành hạng Ba World Cup bằng trận đấu mở màn vòng loại World Cup trên đất Séc.
Với nhiều vị trí chủ chốt đang còn phải nghỉ dưỡng thương như bộ 3 tấn công Arjen Robben, Klaas-Jan Huntelaar và Rafael van der Vaart, Hà Lan “phiên bản Guss Hiddink” không chỉ thua trận mà còn thiệt quân trước Italia sau sai sót ấu trĩ của trung vệ Bruno Martins Indi. Một hàng phòng ngự nổi tiếng chắc chắn trên đất Brazil mùa hè vừa qua bỗng trở nên mong manh đến kỳ lạ, phạm những sai lầm sơ đẳng để rồi thất bại khi trận đấu còn đến… 80 phút!

Vắng Arjen Robben (giữa), Hà Lan mất hẳn sức mạnh trên hàng tấn công.
Những khiếm khuyết của trận giao hữu ấy phải nhanh chóng được rút kinh nghiệm bởi thực tế của vòng loại Euro không cho phép Hà Lan có cơ hội sửa sai. Nhiệm vụ của tân HLV Guus Hiddink ở lần thứ 2 nắm quyền ở đội bóng áo da cam, vì thế, sẽ càng trở nên nặng nề hơn dù trong tay ông hiện tại là cả một thế hệ cầu thủ sung mãn.
Hiddink nhanh chóng chỉ ra công việc đầu tiên cần làm là củng cố hàng phòng ngự với bộ tứ tuổi 22-23 De Vrij, Martins Indi, Veltman và Pieters. Bên cạnh đó, ông cũng tự hào với các chân sút của mình với đầu tàu Van Persie và những “sát thủ” trẻ tuổi như Luciano Narsingh, Memphis Depay, Davy Klaassen…
Về phía đội chủ nhà CH Séc, nhà cầm quân Pavel Vrba sốt ruột hơn ai hết trước trận quyết đấu mang ý nghĩa “chung kết sớm” của bảng. Kể từ khi được bổ nhiệm cuối năm 2013, chiến lược gia từng dẫn dắt CLB Viktoria Plenz vẫn chưa có được chiến thắng nào sau 4 trận đã đấu. Tìm kiếm mục tiêu tương tự trước đối thủ mạnh nhất bảng A là điều khó xảy ra nhưng ít nhất, đội bóng Đông Âu cũng cần thể hiện một gương mặt tích cực tương xứng với vị thế của một trong 2 ứng viên của bảng.
Ngoài thủ thành Petr Cech và tiền vệ Tomas Rosicky, nỗi lo lớn nhất của HLV Pavel Vrba là không có thêm một cầu thủ giàu kinh nghiệm nào để chia sẻ gánh nặng với 2 chiến binh kỳ cựu kể trên. Một khởi đầu không thuận lợi trên sân nhà sẽ tạo áp lực lớn cho CH Séc ở bảng đấu còn có sự góp mặt của Thổ Nhĩ Kỳ, Iceland, Kazakhstan và Latvia.
Từng thắng nhau qua 6 trận ở 9 lần so tài trong quá khứ, với thực lực và phong độ hiện tại, nhiều khả năng đôi bên sẽ lại cùng nhau chia điểm ở Prague.
Trần Phương