Cầu lông Việt Nam đón chuyên gia Indonesia Hariawan Hong

Chuyên gia Hariawan Hong chính thức trở lại Việt Nam làm việc và đây là sự chuẩn bị quan trọng để cầu lông chúng ta hướng đến các mục tiêu dài hơi trong tương lai.

Chuyên gia Hariawan Hong (trái) huấn luyện cầu lông Việt Nam tại SEA Games 31, bây giờ tiếp tục trở lại làm việc ở năm 2024. Ảnh: VBF
Chuyên gia Hariawan Hong (trái) huấn luyện cầu lông Việt Nam tại SEA Games 31, bây giờ tiếp tục trở lại làm việc ở năm 2024. Ảnh: VBF

Chuyên gia Hariawan Hong (Indonesia) chính thức trở lại Việt Nam làm việc cùng đội tuyển cầu lông Việt Nam từ ngày 1-3. “Chúng tôi đã mời trở lại chuyên gia Hariawan Hong. Đây là người quen thuộc với cầu lông Việt Nam và Cục TDTT ký hợp đồng trước mắt với ông Hariawan Hong là tới hết năm 2024 nhưng các bên còn thương thảo để có lộ trình dài hơi nhiều năm hơn nữa. Mục tiêu quan trọng trước mắt của chuyên gia là cùng ban huấn luyện rèn luyện chuyên môn các tay vợt hướng tới tranh vé Olympic Paris (Pháp) 2024”, phụ trách bộ môn cầu lông (Cục TDTT) – ông Khoa Trung Kiên trao đổi.

Trong khi đó, Phó trưởng Phòng thể thao thành tích cao 2 (Cục TDTT) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn cầu lông Việt Nam – ông Lê Thanh Hà cho biết, Liên đoàn cầu lông Việt Nam và Cục TDTT cùng phối hợp để xây dựng một số chương trình phát triển chuyên môn dài hạn, trong đó có sự giúp sức của chuyên gia Hariawan Hong.

Chuyên gia Hariawan Hong không phải người xa lạ với cầu lông Việt Nam. Gần nhất, chuyên gia này từng góp mặt với đội tuyển cầu lông Việt Nam tại SEA Games 31 ở năm 2022. Tuy nhiên, chuyên gia người Indonesia đã trở về nước để giải quyết việc gia đình và lúc này đã toàn tâm để tiếp tục công tác chuyên môn nên đồng ý trở lại với cầu lông Việt Nam.

Cầu lông Việt Nam đang tập trung mục tiêu cao nhất là giành tấm vé chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024. Chúng ta đang có 2 niềm hy vọng là Nguyễn Thùy Linh và Lê Đức Phát. Chắc chắn lần trở lại Việt Nam này, chuyên gia và ban huấn luyện có những phối hợp chuyên môn cụ thể nhất để hiện thực tấm vé Olympic cho cầu lông Việt Nam.

img-6671-496.jpg
HLV Ngô Trung Dũng đón chuyên gia Hariawan Hong đến Việt Nam ngày 1-3. Ảnh: TRUNG DŨNG

“Với mục tiêu xa, cầu lông Việt Nam đã phát triển lực lượng trẻ để có nguồn lực kế cận các tay vợt lớn tuổi. Chúng tôi rất chú trọng phát triển cầu lông trẻ và ông Hariawan Hong là người có kinh nghiệm về vấn đề này nên kế hoạch kết hợp dài hơi sẽ thực hiện nhiệm vụ trên”, ông Khoa Trung Kiên chia sẻ thêm. Trong nhiều giai đoạn, cầu lông Việt Nam đã có một số chuyên gia tới Việt Nam tham gia công tác chuyên môn cùng các tay vợt của đội tuyển cầu lông quốc gia. Sau SEA Games 31, nhiều tay vợt của đội tuyển cầu lông Việt Nam đánh giá cao về khả năng ứng dụng thực tiễn và hiệu quả từ những bài tập của chuyên gia Hariawan Hong giúp mình thi đấu tốt trên sân. Tháng 3 này, giải quốc tế đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam là giải Ciputra International Challenge 2024 và chuyên gia Hariawan Hong chắc chắn có mặt ở giải đấu để dõi theo sự thể hiện của các tay vợt Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục