Cân chỉnh lại hàng thủ

Đội tuyển mới tập trung lại sau mùa bóng dài và có được kết quả như vừa qua cũng đáng khích lệ rồi, nhất là trong bối cảnh chỉ vài hôm trước trận gặp CHDCND Triều Tiên mới gom đủ quân, khi có đến 6 - 7 cầu thủ còn bận thi đấu ở trận chung kết Cúp Quốc gia hoặc đang ở nước ngoài.

Điều ấn tượng là công thức “thủ SLNA, công HA.GL” vẫn đang phát huy được hiệu quả. Có thể CHDCND Triều Tiên không mạnh như dự kiến, nhưng cách nhập cuộc của chúng ta rất tốt, đó là sự tự tin và tính hiệu quả trong dứt điểm. Sang trận gặp Indonesia, khi không có Tuấn Anh, Xuân Trường và Ngọc Hải thì tình hình có phần rối hơn đôi chút, nhưng xét về tổng thể vẫn ổn.

Cái được của HLV Hữu Thắng chính là truyền “lửa” chiến đấu vào các học trò và họ giữ được sự tập trung xuyên suốt 90 phút thi đấu. Tiếp đến là tính đa dạng ở hàng công, khi bế tắc ở việc tiếp cận vào vòng 16,50m thì tận dụng tối đa các khoảng trống để sút cầu môn. Đó là nét mới ở đội tuyển hiện nay khi chúng ta đang có nhiều cầu thủ có khả năng sút xa rất tốt như Thành Lương, Xuân Trường, Văn Thắng, Đình Tùng, Công Phượng…

Tiền vệ Xuân Trường (14) chơi nổi bật trong vai trò điều phối tấn công ở trận gặp Triều Tiên. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Tôi cho rằng hệ thống tấn công hiện nay tạm ổn, vấn đề là chọn Công Vinh hay Văn Quyết đá chính ở vai trò mũi nhọn. Phần còn lại là những cân chỉnh ở hàng thủ vì khi gặp những đối thủ có lối đá thiên về sức mạnh và áp sát như Indonesia thì các cầu thủ của chúng ta dễ bị mất tập trung. Mặt khác, cặp trung vệ số 1 Ngọc Hải - Đình Luật có nguy cơ bất thành do chấn thương của Ngọc Hải, nên HLV Hữu Thắng sẽ phải nhanh chóng tìm phương án khắc phục.

Dù gì thì đội tuyển dưới triều đại của Hữu Thắng cũng đang vận hành khá tốt khi chỉ thua 1 trận trong 7 lần ra sân gần đây. Chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, tôi nghĩ là rất quan trọng cho chúng ta vì đó là dịp để rèn đấu pháp và đội cũng có được sự tĩnh lặng cần thiết trong lúc này để tập trung rèn binh hướng tới AFF Cup 2016.

Chuyên gia bóng đá ĐOÀN MINH XƯƠNG

Tin cùng chuyên mục