Bùi Hoàng Việt Anh: ‘U23 Việt Nam hạ chỉ tiêu thắng từng trận’

Đội trưởng Bùi Hoàng Việt Anh muốn dành tặng chiến thắng 2-0 của U23 Việt Nam trước U23 Malaysia ở lượt trận cuối bảng C thuộc Giải U23 châu Á 2022 đến người hâm mộ cả nước.

Bùi Hoàng Việt Anh đóng góp 1 bàn thắng trong chiến thắng 2-0 của U23 Việt Nam trước U23 Malaysia
Bùi Hoàng Việt Anh đóng góp 1 bàn thắng trong chiến thắng 2-0 của U23 Việt Nam trước U23 Malaysia

“Ngay từ đầu giải đấu, chúng tôi hạ chỉ tiêu giành chiến thắng từng trận đấu một. Hôm nay, toàn đội đã đạt mục tiêu vượt qua vòng bảng. Chiến thắng này xin dành tặng đến người hâm mộ bóng đá Việt Nam và khán giả theo dõi qua màn hình ảnh”, Việt Anh chia sẻ sau trận đấu vào tối 8-6 tại Uzbekistan.

Trước khi bước vào lượt trận cuối bảng C, Việt Nam có 2 điểm và kém 2 đội đầu bảng Hàn Quốc và Thái Lan 2 điểm. Việt Anh và đồng đội chỉ đi tiếp khi thắng Malaysia đã bị loại và cặp đấu cùng giờ giữa Hàn Quốc và Thái Lan có kết quả thắng/thua hoặc hòa với tỉ số 1-1.

Nỗ lực không biết mệt mỏi của thầy trò HLV Gong Oh-kyun được đền đáp với chiến thắng 2-0 trước Malaysia. Tin vui ở trận đấu cùng giờ cũng “gõ cửa” toàn đội khi Hàn Quốc đánh bại Thái Lan tỉ số sát nút 1-0. Kết quả này giúp Việt Nam có 5 điểm, lọt vào tứ kết với tư cách nhì bảng C. Trong khi Hàn Quốc nhiều hơn 2 điểm để chễm chệ ngôi đầu bảng.

Bùi Hoàng Việt Anh: ‘U23 Việt Nam hạ chỉ tiêu thắng từng trận’ ảnh 1 Việt Anh mất 2 pha dứt điểm trên chấm 11m để ghi bàn
Chiến thắng 2-0 của Việt Nam trước Malaysia có công đóng góp rất lớn của Việt Anh. Bên cạnh chỉ huy hàng thủ giữ sạch lưới, đội trưởng của U23 Việt Nam còn đóng góp 1 bàn thắng ở phút 45+6. Tiền vệ Dụng Quang Nho kiếm về cho đội nhà quả phạt đền. Trên chấm 11m, Việt Anh dù không thể đánh bại thủ môn Firdaus ở cú sút đầu tiên, nhưng pha đá bồi sau đó dễ dàng đưa bóng vào khung thành trống ở góc còn lại.     

“Bàn thắng của tôi có chút may mắn. Rất may tôi đã ghi bàn khi bóng nảy ra từ thủ môn của đội bạn”, Việt Anh nói ngắn gọn.

Đối thủ của Việt Nam ở trận tứ kết Giải U23 châu Á 2022 là một trong 3 đội Saudi Arabia hoặc Nhật Bản hoặc UAE ở bảng D. Bảng D sẽ khép lại với 2 cặp đấu Nhật Bản - Tajikistan và Saudi Arabia - UAE diễn ra vào 20g tối 9-6.

Tin cùng chuyên mục