Boxing Việt Nam hết cơ hội dự Olympic 2028

Chúng ta đứng trước viễn cảnh không có cơ hội dự môn boxing (quyền Anh) tại Olympic Los Angeles (Mỹ) 2028 và đây là điều bất khả kháng.

Boxing Việt Nam có 2 tuyển thủ nữ dự Olympic 2024 là Võ Thị Kim Ánh và Hà Thị Linh. Ảnh: NGUYỄN NHƯ
Boxing Việt Nam có 2 tuyển thủ nữ dự Olympic 2024 là Võ Thị Kim Ánh và Hà Thị Linh. Ảnh: NGUYỄN NHƯ

Boxing bị loại khỏi chương trình Olympic năm 2028

Ban tổ chức Olympic Los Angeles (Mỹ) 2028 đã công bố danh sách các môn nằm trong chương trình dự kiến tổ chức thi đấu và không có 2 môn boxing, breaking dance (nhảy đường phố). Điều này đồng nghĩa, thể thao Việt Nam cùng nhiều quốc gia từng có VĐV boxing dự Olympic sẽ không có cơ hội góp mặt môn này vào năm 2028. Trong lịch sử, boxing Việt Nam lần đầu đạt suất chính thức dự Olympic là kỳ Olympic Tokyo (Nhật Bản) 2020 với 2 võ sỹ Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Văn Đương. Tại Olympic Paris (Pháp) 2024 mới đây, chúng ta có Võ Thị Kim Ánh, Hà Thị Linh đạt suất chính thức để tranh tài.

Nội dung của boxing nữ bắt đầu đưa vào Olympic từ Olympic London (Anh) 2012. Các nội dung của nam được tổ chức từ trước đó. Môn boxing ở Olympic đang tổ chức 6 hạng cân nữ (từ 50kg tới 75kg), 7 hạng cân nam (từ 51kg tới trên 92kg).

Boxing là một trong những môn thể thao võ thuật được thể thao thành tích cao Việt Nam quan tâm, có đầu tư trong từng lộ trình. “Chúng tôi cũng nắm sơ bộ thông tin môn boxing chưa có tên ở chương trình thi đấu Olympic năm 2028”, phụ trách bộ môn boxing (Cục TDTT) – ông Đàm Công Điền đã trao đổi.

Tại cuộc họp ban chấp hành của Liên đoàn boxing châu Á ngày 31-8, Chủ tịch Liên đoàn boxing châu Á đã có văn bản chính thức gởi tới Liên đoàn boxing các quốc gia thành viên để khẳng định sẽ nỗ lực cùng các thành viên vận động, thuyết phục ban tổ chức Olympic Los Angeles (Mỹ) 2028 xem xét đưa boxing vào danh sách chính thức. Dẫu vậy, giới chuyên môn thấy rằng Ban tổ chức Olympic Los Angeles (Mỹ) 2028 sớm đưa danh sách 36 môn trong chương trình dự kiến thì việc thay đổi quyết định là không dễ. Trước khi Olympic Paris (Pháp) 2024 tổ chức, môn karate đã không được chủ nhà Pháp chấp thuận đưa vào tranh tài và dù có những ý kiến từ Liên đoàn karate thế giới, karate châu Á nhưng quyết định cuối cùng vẫn là không.

Trong khi đó, từng có dự đoán rằng môn cử tạ có thể vắng mặt tại Olympic Los Angeles (Mỹ) 2028, tuy nhiên Ban tổ chức chủ nhà Mỹ tiếp tục đưa môn này vào chương trình thi đấu.

Boxing Việt Nam còn mục tiêu ASIAD 20

Hai tuyển thủ Võ Thị Kim Ánh, Hà Thị Linh trở về Việt Nam từ Olympic Paris (Pháp) 2024 đã trở lại tập luyện bình thường cùng thành viên đội tuyển boxing Việt Nam ở Trung tâm HLTTQG Hà Nội.

Kết quả thi đấu Olympic Paris (Pháp) 2024 đã là quá khứ. Bây giờ, đội tuyển boxing Việt Nam hướng đến tương lai, bắt đầu kế hoạch chuyên môn đối với SEA Games 33 và ASIAD 20.

Qua tìm hiểu, từng đội tuyển thể thao quốc gia có tuyển thủ trọng điểm dự Olympic Paris (Pháp) 2024 đã thực hiện báo cáo, phân tích thực tế chuyên môn trước lãnh đạo Cục TDTT. Môn boxing có những báo cáo phân tích của mình. Theo ông Đàm Công Điền, một số chương trình xây dựng lực lượng đối với 2 đấu trường quan trọng kế tiếp ở năm 2025, 2026 đang được xây dựng và tập trung thực hiện để có kết quả như chỉ tiêu đề ra.

ASIAD 20 tại Nhật Bản được tổ chức năm 2026. Boxing Việt Nam từng giành 1 HCĐ tại ASIAD 19 tổ chức năm ngoái tại Hàng Châu (Trung Quốc). Nếu tập trung đầu tư vào con người ở hạng cân phù hợp, có sự chuẩn bị tốt, chúng ta dự báo môn boxing nữ đủ cơ hội đổi màu huy chương tại ASIAD 20.

Tin cùng chuyên mục