Bóng bàn Việt Nam và cữ tập huấn Trung Quốc cho SEA Games 32, ASIAD 19

Đội tuyển bóng bàn Việt Nam sẽ tập huấn tại Trung Quốc với điểm tập ở thành phố Quảng Châu và sau 3 năm, bây giờ các tay vợt mới được chuyến tập luyện thật sự.
Đội tuyển bóng bàn Việt Nam sẽ tập huấn tại Trung Quốc vào ngày 11-4 tới đây. Ảnh: MINH CHIẾN
Đội tuyển bóng bàn Việt Nam sẽ tập huấn tại Trung Quốc vào ngày 11-4 tới đây. Ảnh: MINH CHIẾN

Tổng cục TDTT đã có quyết định (ngày 2-3) cử đoàn đội tuyển bóng bàn Việt Nam tới Trung Quốc tập huấn nhằm rèn chuyên môn hướng tới thi đấu SEA Games 32 và xa hơn là ASIAD 19-2022. Nếu không có gì thay đổi, đội tuyển lên đường vào ngày 11-4.

“Chương trình tập huấn lần này là sự chuẩn bị về chuyên môn đã được ban huấn luyện tính toán kỹ lưỡng nên chúng tôi hy vọng các tay vợt đạt được những yêu cầu đề ra. Ba tuần tập huấn tại Trung Quốc là đủ thời gian để từng người tích lũy. Chúng tôi có những tính toán từ tập và thi đấu cọ xát khi các em VĐV ở Trung Quốc. Khi VĐV bóng bàn của chúng ta đi tập huấn, họ sẽ được thêm quãng ổn định tâm lý tạo được sự hưng phấn nhất trước khi tới Campuchia tranh tài SEA Games 32. Xa hơn, chúng tôi còn sự chuẩn bị cho ASIAD 19-2022”, phụ trách bộ môn bóng bàn (Tổng cục TDTT) đồng thời là Tổng thư kí Liên đoàn bóng bàn Việt Nam – ông Phan Anh Tuấn bày tỏ.

Về cơ bản, đội bóng bàn Việt Nam đã chốt xong danh sách tuyển thủ sẽ dự SEA Games 32 tại Campuchia. Chắc chắn, nhà vô địch đơn nam của SEA Games 31 là Nguyễn Đức Tuân vẫn là gương mặt tới Campuchia tranh tài cũng như sẽ được kỳ vọng đạt được kết quả tốt, bảo vệ ngôi vô địch. Sau Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 vào tháng 12 năm ngoái, Đức Tuân từng bày tỏ mình có những áp lực riêng trong sự chuẩn bị cho SEA Games 32 bởi đã là tay vợt có thành tích huy chương thì sẽ được các đối thủ tập trung theo dõi cũng như giới truyền thông để ý nhiều.

Chỉ tiêu của đội tuyển bóng bàn Việt Nam đặt ra cho kỳ SEA Games 32 là phấn đấu giành từ 1 tới 2 HCV. Dễ hiểu, chúng ta vẫn chờ vào thành tích của các tay vợt nam bởi dựa trên thực lực thì nhóm tuyển thủ nam vẫn là những người triển vọng tranh thành tích cao nhất. Năm ngoái, ít nhất bóng bàn Việt Nam được hai cữ thi đấu để hiểu hết các đối thủ tại Đông Nam Á đó là SEA Games 31 và giải vô địch Đông Nam Á 2022. “Chúng tôi và chuyên gia luôn có sự kiểm tra thông tin về các tay vợt của ban đang chuẩn bị cho SEA Games 32. Đội tuyển nào cũng có VĐV mạnh và quan trọng nên tất cả đều thận trọng nắm bắt đối thủ”, thành viên ban huấn luyện đội tuyển bóng bàn Việt Nam trao đổi.

Dự kiến, những người sẽ đi Trung Quốc tập huấn là các tay vợt Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Đức Tuân, Đoàn Bá Tuấn Anh, Đinh Anh Hoàng, Lê Đình Đức, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Trần Mai Ngọc, Bùi Ngọc Lan, Nguyễn Hạnh Ngân.

Tập huấn để có được điều gì, đó là mục đích mà nhà quản lý môn bóng bàn gởi đội tuyển tới Quảng Châu tập huấn lần này. Thêm một thuận lợi đó là chuyên gia Yu Zhi Guo (Trung Quốc) của đội tuyển bóng bàn Việt Nam là người có mối quan hệ tốt với các đội bóng bàn ở địa phương nên chắc chắn các tay vợt sẽ được dịp tập, thi đấu cọ xát với đối thủ “quân xanh” đảm bảo đúng trình độ.

Dự kiến sau SEA Games 32, đội tuyển bóng bàn Việt Nam tiếp tục tập luyện và chuẩn bị cho mục tiêu tranh tài ASIAD 19-2022 nhưng như ông Phan Anh Tuấn xác nhận thì, “chúng ta đi từng giải đấu bằng sự chuẩn bị kỹ càng dựa trên nguồn lực đang có thì sẽ đảm bảo được về chuyên môn mà mình hướng tới”. Đội tuyển bóng bàn Việt Nam sẽ tập huấn tại Trung Quốc đến hết ngày 30-4.

Tin cùng chuyên mục