BLV Paolo Bertolucci: Xét về khía cạnh tâm lý, Carlos Alcaraz thua Jannik Sinner nhiều năm ánh sáng

Từ khi Jannik Sinner đăng quang ngôi Australian Open 2024, và giành danh hiệu Grand Slam đầu tay, bắt đầu có sự so sánh giữa anh với tay vợt trẻ người Tây Ban Nha - Carlos Alcaraz, “Thủ lĩnh” của “phe Next Gen”. Mới đây nhất là nhận định của cựu tay vợt Italia - BLV của Sky TV, ông Paolo Bertolucci...

Sinner và Alcaraz
Sinner và Alcaraz

Trả lời phỏng vấn trên trang web Fanpage ở quê nhà, BLV Bertolucci đã bày tỏ quan điểm về quỹ đạo phát triển sau này của Jannik Sinner và Carlos Alcaraz. Theo như cựu tay vợt chuyên nghiệp từng xếp hạng 12 ATP, Sinner có tố chất tinh thần - tâm lý tốt hơn hẳn...

“Theo quan điểm của tôi, Alcaraz sở hữu nền tảng kỹ thuật rất đáng kinh ngạc, thậm chí cả về mặt thể chất. Nhưng nếu xét về mặt tâm lý, cậu ấy lại thua kém Sinner nhiều năm ánh sáng”, BLV đã 72 tuổi đưa ra bình luận đáng kinh ngạc.

“Sinner luôn tìm kiếm thứ gì đó ngoài các điểm số thông thường, nhiều khi em ấy tỏ ra rất vui thú và thu hút công chúng vì thứ quần vợt của Sinner được tạo nên từ những hiệu ứng thật sự vô cùng đặc biệt”.

“Đôi khi, chỉ vì hài lòng với việc thắng được 1 điểm, em ấy sẽ muốn ăn mừng chiến thắng bằng một cú nhào lộn đơn, thậm chí là một cú nhào lộn kép”, BLV Bertolucci miêu tả về tính cách sôi động của tay vợt đồng hương em út của ông trên sân đấu.

“Những điều đẹp đẽ đó sẽ khiến bạn phát điên, nhưng thỉnh thoảng nó khiến bạn thua trận. Có những thời điểm, khi mọi thứ thật dễ dàng và bạn có thể buông thả bản thân. Nhưng có khi chính bạn, thấy 3 lần hòa điểm trong ván đấu thứ 3, bạn phải làm gì đó thật cụ thể thì em ấy lại thiếu sót về mặt này”.

“Sinner nhỏ hơn Alcaraz những 2 tuổi. Em ấy còn rất trẻ và nếu họ có thể điều hướng được em ấy, Sinner sẽ trở thành một tay vợt tráng lệ và sẽ được ngưỡng mộ trong một khoảng thời gian dài. Nếu không, sẽ là dao động ở mức đỉnh cao rồi đột ngột tuột xuống”.

“Em ấy được lập trình tốt, giống như tất cả những gì mà Sinner đã làm. Em ấy cũng đã trông thấy cách tiếp cận hoàn hảo tại Úc mở rộng và áp dụng nó một cách hiệu quả, hoàn thành xuất sắc công việc mà không dính chấn thương”.

“Đó là một câu chuyện không hề đơn giản, khi tất cả mọi thành tốt đều được ráp nối đúng vị trí và khi chúng đã vào đúng vị trí, Sinner sẽ làm tất cả mọi thứ đều có thể để câu chuyện xảy ra. Đó là sự bảo đảm cho thành công”.

Sinner đang là thần tượng mới của thể thao nước Ý nói chung. “Hoàng đế La Mã” vừa quay trở về nhà được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt với làng quần vợt nam thế giới, điều mà Alcaraz không thể làm được dù 2 lần đăng quang ở đấu trường Grand Slam.

Hãy chờ xem tay vợt người Ý thích nghi với kỳ vọng - mong chờ - và áp lực như thế nào, khi mà chính mong chờ - áp lực và cả kỳ vọng cũng là thứ gây hại cho Alcaraz, khiến đối thủ người Tây Ban Nha liên tục sa sút ở 2 kỳ giải Grand Slam trở lại đây...

Tin cùng chuyên mục