Barcelona lần đầu vô địch La Liga kể từ năm 2019

Barcelona đã giành chức vô địch La Liga sớm trước 4 vòng đấu. Nhưng thầy trò HLV Xavi phải tạm thời hoãn màn ăn mừng sau trận derby Catalan khi người hâm mộ chủ nhà Espanyol xông vào sân gây náo loạn, trong bối cảnh thất bại 2-4 cũng đồng nghĩa đội của họ đang tiến gần hơn nguy cơ rớt hạng.
Barcelona ăn mừng khi giành chức vô địch La Liga sớm trước 4 vòng đấu.
Barcelona ăn mừng khi giành chức vô địch La Liga sớm trước 4 vòng đấu.

Robert Lewandowski đã ghi 2 bàn, bên cạnh các pha lập công của Alejandro Balde và Jules Kounde, để dẫn dắt CLB xứ Catalan giành chức vô địch La Liga đầu tiên kể từ năm 2019. Danh hiệu này được đảm bảo trước 4 vòng đấu cuối. Chiến thắng tại Espanyol đã mang lại cho Barca 85 điểm sau 34 trận đấu, nhiều hơn 14 điểm so với Real Madrid, đội giành chiến thắng 1-0 trước Getafe vào thứ Bảy. Đây là danh hiệu vô địch Tây Ban Nha thứ 27 của Barca, vẫn kém 8 chức vô địch so với Real Madrid.

Đây là danh hiệu lớn đầu tiên, và là thứ 2 sau Siêu cúp Tây Ban Nha giành được hồi đầu năm, kể từ khi Chủ tịch Joan Laporta hành động mạnh tay để cơ cấu lại khoản nợ và cải tổ đội hình, cũng như mang về những ngôi sao như Lewandowski - tiền đạo đã có 21 bàn để gần như chắc chắn giành giải Vua phá lưới - bên cạnh Jules Kounde và Raphinha... Nó diễn ra hai năm sau khi Lionel Messi rời đi trong bối cảnh CLB đang gặp khó khăn về tài chính. Lần cuối cùng Barca ăn mừng chức vô địch La Liga mà không có siêu sao người Argentina trong đội hình là vào mùa giải 1998-1999.

Barca đã dẫn đầu La Liga mùa này kể từ vòng 13, và sở hữu hàng thủ tốt nhất giải đấu với chỉ 13 bàn thua - nhiều hơn 14 bàn thua so với bất kỳ CLB nào khác. Barca có tổng cộng 25 trận giữ sạch lưới sau 34 trận đã đấu. “Đó là một cảm giác tuyệt vời, một cảm giác thanh thản khi hoàn thành tốt một công việc”, HLV Xavi hạnh phúc chia sẻ. “Điều này rất quan trọng để mang lại sự ổn định cho dự án của CLB. Chức vô địch cho thấy mọi thứ đã được thực hiện đúng cách, và chúng tôi phải tiếp tục con đường này”.

Đây là danh hiệu thứ 32 với Barca cho tiền vệ Sergio Busquets, người trước trận đấu đã xác nhận sẽ rời CLB vào cuối mùa giải. Cầu thủ 34 tuổi này là một phần không thể thiếu của Barca kể từ khi gia nhập đội một dưới thời HLV Pep Guardiola vào năm 2008, và sẽ chia tay với danh hiệu La Liga thứ 9. “Tôi muốn ra đi bằng một danh hiệu quan trọng như giải vô địch Tây Ban Nha, và tôi rất vui vì mình đã có thể làm được điều đó”, Busquets nói.

Espanyol thua thứ trận 17 trong mùa, nguy cơ xuống hạng lần thứ 2 kể từ năm 2020 là rất lớn.

Espanyol thua thứ trận 17 trong mùa, nguy cơ xuống hạng lần thứ 2 kể từ năm 2020 là rất lớn.

Tuy nhiên, màn ăn mừng trên sân của Barca chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, khi các cầu thủ phải vội vã vào phòng thay đồ sau khi một nhóm lớn người hâm mộ Espanyol xâm nhập vào sân. Các nhân viên bảo vệ đã nhanh chóng can thiệp và cảnh sát chống bạo động phải đứng trước lối vào đường hầm để ngăn người hâm mộ xông vào phòng thay đồ của Barca.

Các bàn thắng an ủi của Javi Puado ở phút 73 và Joselu ở phút bù giờ đã không thể ngăn Espanyol chịu trận thua thứ 17 trong mùa giải. Với 31 điểm sau 34 trận, Espanyol đang xếp vị trí áp chót bảng và đang cách khu vực an toàn đến 4 điểm. Với phong độ chỉ thắng 1 lần trong 10 trận gần nhất tại La Liga, thua đến 8 trận, thì rõ ràng nguy cơ xuống hạng lần thứ 2 kể từ năm 2020 của Espanyol là rất lớn.

Ở các diễn biến khác. Atletico Madrid không thể giành lại vị trí nhì bảng sau trận thua sốc 0-1 trên sân Elche, đội đã chắc chắn xuống hạng trước đó. Tiền đạo Fidel đã ghi bàn ở phút 41 để mang về cho đội cuối bảng Elche chiến thắng thứ 4 trong mùa giải. Trong khi đó, trận thua thứ 2 sau 16 vòng đấu gần nhất cũng ngăn cản Atletico sớm đảm bảo một suất tham dự Champions League mùa tới, tuy nhiên, họ cũng chỉ cần giành thêm một điểm trong 4 trận cuối để đảm bảo một vị trí trong tốp 4.

Alberto Mari ghi bàn cực kỳ quan trọng ở phút 88 giúp Valencia đánh bại chủ nhà Celta Vigo 2-1 để gia tăng cơ hội trụ hạng. Kết quả đưa Valencia lên vị trí thứ 14, tạo cách biệt 3 điểm so với khu vực xuống hạng.

Trong khi đó Valladolid, đội bóng của ông chủ là huyền thoại bóng đá người Brazil, Ronaldo đã thua sốc 0-3 trên sân nhà trước Sevilla. Kết quả khiến Valladolid giậm chân ở vị trí thứ 17 và chỉ hơn khu vực nguy hiểm đúng một điểm. Ngược lại, các bàn thắng của Rafa Mir, Papu Gomez và Tecatito Corona giúp Sevilla vươn lên giữa bảng xếp hạng với 47 điểm.

Tin cùng chuyên mục