Ai đủ sức cạnh tranh với Đà Nẵng cho tấm vé thăng hạng V-League?

Buổi lễ xuất quân tham dự Giải hạng Nhất quốc gia 2023-24 hôm 13-10, Đà Nẵng công bố mục tiêu: “Đạt thứ hạng cao tại Giải hạng Nhất quốc gia để lên hạng chuyên nghiệp”.
Đà Nẵng là ứng viên số 1 cho tấm vé thăng hạng V-League 2024-25. ẢNH: DUY NHỎ
Đà Nẵng là ứng viên số 1 cho tấm vé thăng hạng V-League 2024-25. ẢNH: DUY NHỎ

Điều này không mang đến sự bất ngờ cho giới mộ điệu, một phần bởi cái “mác” của CLB từng trải qua 20 năm thi đấu ở V-League, đồng thời nhìn vào quá trình chuẩn bị đầy căng cơ mà đội bóng sông Hàn hướng đến mùa giải mới. Điểm nhấn là sự xuất hiện của tân HLV Trương Việt Hoàng, khi chiến lược gia dày dạn kinh nghiệm này được kỳ vọng thổi luồng gió mới về mặt chiến thuật cho đội chủ sân Hòa Xuân.

Đà Nẵng vẫn giữ bộ khung chính đã chinh chiến ở V-League, nhưng nói lời chia tay nhóm “lão tướng”, để nhường sân cho các cầu thủ trẻ mang trong mình khát vọng được thể hiện năng lực bản thân. Đặt trọn niềm tin vào “Cây nhà lá vườn”, đội chủ sân Hòa Xuân cũng “nâng cấp” đội hình với tuyển thủ U23 Việt Nam vô địch Giải U23 Đông Nam Á Nguyễn Minh Quang, Nguyễn Hữu Dũng (Thanh Hóa), Trịnh Hoa Hùng (Hải Phòng)...

Ban lãnh đạo CLB còn củng cố niềm tin cho các thành viên bằng việc giữ nguyên tiền lương, thưởng cùng các chế độ khác theo chuẩn V-League, đồng thời lãnh đạo thành phố Đà Nẵng còn kêu gọi Hội doanh nhân trẻ ở địa phương đồng hành cùng CLB. Một Đà Nẵng đầy sức sống đang được nhận định quá mạnh so với mặt bằng chung ở Giải hạng Nhất.

Đà Nẵng thể hiện rõ tham vọng trở lại đấu trường V-League sau một năm phải xuống chơi Giải hạng Nhất. Nhưng đối trọng của họ, PVF cũng đặt mục tiêu tương tự. Thất bại ở mùa giải 2023, khi kém đội vô địch Quảng Nam khoảng cách 3 điểm, càng khiến thầy trò Nguyễn Quốc Trung quyết tâm hơn để hiện thực hóa tham vọng lên chơi ở hạng cao nhất của bóng đá Việt Nam. Hướng đến mùa giải mới, đại diện đến từ Hưng Yên giữ gần nguyên bộ khung ở mùa giải cũ, bên cạnh đón chào trở lại của Lê Văn Đô sau một mùa giải đầu quân cho Công an Hà Nội.

PVF được xem là đội hạng Nhất duy nhất có sự ổn định về mặt thành tích lẫn nhân sự qua những mùa giải, đặc biệt là nhóm cầu thủ trẻ như Nguyễn Thanh Nhàn, Lê Văn Đô, Lê Quốc Nhật Nam, Lê Đức Phú... đã có bước tiến về mặt chuyên môn. Cộng hưởng với cơ sở vật chất cùng nguồn tài chính bền vững, họ đã sẵn sàng cho cuộc bứt phá về mặt thành tích.

PVF được nhận diện là đối trọng của Đà Nẵng ở cuộc đua thăng hạng năm nay. ẢNH: CLB

PVF được nhận diện là đối trọng của Đà Nẵng ở cuộc đua thăng hạng năm nay. ẢNH: CLB

Bình Phước, CLB được đầu tư rầm rộ trước thời điểm bóng lăn cũng được nhận diện sẽ làm tăng sức hấp dẫn cho cuộc đua thăng hạng. Nổi bật trong dàn lực lượng mới của đội chủ sân Đồng Xoài có HLV Nguyễn Anh Đức. Song, bởi mục tiêu vào tốp 3 được công bố ở lễ xuất quân cũng khiến giới chuyên môn đặt dấu chấm hỏi về tham vọng lên V-League của đội bóng miền Đông Nam bộ.

Trong khi đó, các CLB truyền thống ở Giải hạng Nhất như Huế, Long An, Bà Rịa-Vũng Tàu... chỉ được nhận định đá cầm chừng để duy trì phong trào địa phương. Trong khi phần còn lại của Giải đấu hướng đến mục tiêu trụ hạng. Có lẽ, ngoài PVF ra thì chẳng còn đội nào đủ sức và lực cạnh tranh cùng Đà Nẵng cho 1,5 suất thăng hạng V-League.

Sau khi Bình Thuận rút lui, Giải hạng Nhất quốc gia 2023-24, dự kiến khởi tranh vào ngày 21-10, chỉ còn 11 CLB tham dự. Ban tổ chức Giải đấu vẫn giữ nguyên 1 một suất thăng hạng V-League trực tiếp dành cho đội vô địch. Trong khi đội đoạt ngôi á quân đá trận play-off với CLB xếp thứ 13 ở V-League 2023-24, để xác định tấm vé còn lại tham dự V-League 2024-25. Chiều ngược lại, Ban tổ chức đang cân nhắc về việc điều chỉnh từ 2 đội giảm còn 1 đội xếp cuối cùng phải xuống chơi ở Giải hạng Nhì quốc gia 2024-25.

Tin cùng chuyên mục