16g30 ngày 23-12, Indonesia và Campuchia: Đội khách trở lại mặt đất?

Đã có thêm những hy vọng cho thầy trò HLV Keisuke Honda trong chuyến làm khách tại “chảo lửa” Gelora Bung Karno của Indonesia. Dẫu vậy, rất khó để Campuchia tiếp tục tạo ra chiến tích ở AFF Cup 2022.
Chủ nhà Indonesia được dự đoán có chiến thắng trước Campuchia. ẢNH: GETTY
Chủ nhà Indonesia được dự đoán có chiến thắng trước Campuchia. ẢNH: GETTY

AFF Cup 2022 mở đầu bằng chiến thắng 3-2 đầy bất ngờ của Campuchia trước Philippines. Điều này hứa hẹn về một mùa giải đầy khó lường và có thể xảy ra nhiều biến số. Thậm chí, giới mộ điệu đang chờ đợi thầy trò HLV Keisuke Honda sẽ tạo nên cơn địa chấn khác, khi làm khách trên sân của Indonesia ở lượt trận thứ 2 bảng A.

Các tuyển thủ Campuchia được xem “của để dành” cho SEA Games 2023 đã có trận ra quân bản lĩnh. Sieng Chanthea cùng các đồng đội biết cách vượt khó để tạo nên chiến tích, mở ra cơ hội đi tiếp ở AFF Cup 2022 dù đầy gian truân. Không chỉ “Messi Campuchia” Chanthea, những cầu thủ khác như đội trưởng Soeuy Visal, Reung Bunheing hay Orn Chanpolin sẵn sàng chia lửa để tỏa sáng.

Dẫu vậy, còn đó điểm khuyết về sự hớ hênh nơi hàng thủ buộc HLV Honda phải điều chỉnh. Sức mạnh tấn công của Indonesia còn lớn hơn Philippines, khi sở hữu nhiều cầu thủ nhanh, khỏe và khéo léo ở hành lang 2 cánh lẫn trung lộ.

Thừa nhận đã có sự tiến bộ cùng tinh thần đang lên, nhưng các tuyển thủ Campuchia chưa phải là đối thủ của Indonesia. Kỳ AFF Cup gần nhất vào năm 2021, đội tuyển xứ Vạn đảo đã giành chiến thắng 4-2 trên đất Singapore. Chỉ sau 33 phút bóng lăn, đoàn quân của HLV Shin Tae-yong đã ghi 3 bàn vào lưới của đối thủ. Lần này, mọi thứ càng trở nên thuận lợi hơn với ông Shin cùng học trò khi được trở về “chảo lửa” Gelora Bung Karno thi đấu.

Sức trẻ và sự khát khao cống hiến là điểm mạnh của các cầu thủ Indonesia

Sức trẻ và sự khát khao cống hiến là điểm mạnh của các cầu thủ Indonesia

Sẽ không bất ngờ nếu Indonesia ca khúc khải hoàn. Điều quan trọng với đội chủ nhà làm sao vừa giành được 3 điểm mà tiếp tục giấu được “bài vở”. Indonesia là đội duy nhất dự AFF Cup 2022 mà không thi đấu trận giao hữu quốc tế nào trong quá trình chuẩn bị. Một vài thông tin ít ỏi về Indonesia chủ yếu đến từ mặt trận truyền thông. Trong đó, HLV Shin Tae-yong bổ sung 3 cầu thủ nhập tịch để kết hợp cùng dàn cầu thủ trẻ đã được ông nâng cấp trong 3 năm qua. Cả 3 cầu thủ nhập tịch đều có thâm niên chơi bóng ở châu u.

Sự bí ẩn mà HLV Shin Tae-yong tạo ra cho Indonesia sẽ khiến các đối thủ, trong đó có Việt Nam khó đoán định hay “săm soi” về đội nhà.

* Trận đấu giữa Indonesia và Campuchia được diễn ra vào lúc 16g30 ngày 23-12, và được trực tiếp trên truyền hình FPT Play và VTV5.

Tin cùng chuyên mục