Madam Pang: Cầu thủ Thái Lan dứt điểm chưa sắc nét, cần cải thiện sớm

Hài lòng về chiến thắng 5-0 của Thái Lan trước Brunei ở trận ra quân AFF Cup 2022, nhưng Trưởng đoàn Nuanphan Lamsam (Madam Pang) vẫn yêu cầu hàng công của đội nhà phải cải thiện khâu dứt điểm.
Madam Pang động viên tiền đạo Teerasil Dangda sau trận thắng Brunei
Madam Pang động viên tiền đạo Teerasil Dangda sau trận thắng Brunei

Thái Lan mở đầu hành trình bảo vệ cúp vàng AFF Cup bằng chiến thắng 5 sao trước đội yếu nhất bảng A là Brunei. Tiền vệ Peeradon Chamrasamee lập cú đúp, bên cạnh 2 pha lập công đến từ Bodin Phala, Teerasil Dangda và tình huống phản lưới nhà của một hậu vệ Brunei đã giúp “Voi chiến” ca khúc khải hoàn. Chiến thắng đưa thầy trò HLV Mano Polking tạm đứng đầu bảng A nhờ hơn Campuchia về chỉ số phụ.

Có mặt trên sân Kuala Lumpur để động viên đến các thành viên trong đội, Trưởng đoàn Nuanphan Lamsam vô cùng hài lòng về kết quả của trận đấu. Tờ Siam Sports dẫn lời bà Madam Pang: “Đây là một khởi đầu tốt. Tôi phải đánh giá cao đội ngũ nhân viên, HLV và tất cả cầu thủ đã hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Như tôi đã nói, trận đầu tiên bao giờ cũng khó khăn vì đầy áp lực và có cả sai sót”.

90 phút thi đấu với Brunei, Thái Lan kiểm soát bóng lên đến 80%, tung ra 33 pha dứt điểm để chuyển hóa thành 5 bàn thắng. Dẫu vậy, gần hết thời gian của hiệp 2, các học trò của HLV Mano Polking đã phung phí hàng tá cơ hội “ngon ăn”. Nhờ đến một hậu vệ Brunei vô tình phản lưới nhà ở phút 88, “Voi chiến” mới có bàn thắng thứ 3 đầy may mắn, trước khi ghi thêm 2 bàn thắng trong 3 phút bù giờ. Điểm khuyết này khiến Madam Pang lên tiếng nhắc nhở các cầu thủ sớm cải thiện.

Madam Pang hỏi thăm các cầu thủ Thái Lan ở phòng thay đồ

Madam Pang hỏi thăm các cầu thủ Thái Lan ở phòng thay đồ

Trưởng đoàn của Thái Lan nhấn mạnh: “Đặc biệt, Thái Lan có nhiều cơ hội để ghi bàn thắng, nhưng khâu kết thúc vẫn chưa sắc nét. Điều này cần khẩn trương cải thiện. Nhưng sau khi kết thúc hiệp 1, các cầu thủ đã cố gắng tấn công để ghi thêm bàn thắng. Rất may, toàn đội đã chiến đấu đến cùng để ghi thêm 3 bàn thắng vào cuối trận”.

Bà Madam Pang cho biết, được thi đấu cho đội tuyển quốc gia trong 1 tháng diễn ra AFF Cup 2022 là niềm tự hào lẫn vinh dự cho các cầu thủ.

“Biết mọi người làm việc vất vả và phải hy sinh nhiều nên tôi sẽ thưởng 5 triệu baht (gần 3,5 tỷ đồng) bằng tiền cá nhân. Nếu Thái Lan vào bán kết , tôi sẽ có những mức thưởng khác. Đây như là một món quà để khuyến khích các cầu thủ. Chúng tôi không muốn tạo áp lực quá lớn cho toàn đội. Đó là điều quan trọng. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức trong mọi trận đấu ở AFF Cup 2022”, người phụ nữ quyền lực của bóng đá Thái Lan tiếp lời.

Lượt trận thứ 2 ở bảng A, Thái Lan được nghỉ thi đấu. Đến ngày 27-12, HLV Mano Polking cùng các học trò tiếp đón Philippines trên sân nhà Thammasat.

Tin cùng chuyên mục