Hội Bóng đá Việt Nam (Vietnam Football Association) được thành lập vào năm 1960, do ông Hà Đăng Ân, cựu danh thủ bóng đá, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường sắt làm Chủ tịch. Ông Trương Tấn Bửu, cựu danh thủ bóng đá, Phó Giám đốc Trường Huấn luyện TDTT Trung ương làm Phó chủ tịch.
Các ông Nguyễn Huy Khôi, Phan Ngươn Đang, Mai Xuân Phán… làm ủy viên. 4 năm sau, nhờ sự giới thiệu của Liên đoàn Bóng đá Bulgaria, Việt Nam gia nhập FIFA.
Cần một Liên đoàn mạnh để bóng đá Việt Nam đủ sức vươn lên tầm cao mới.
Sau một thời gian dài gián đoạn các hoạt động đối ngoại, năm 1989, đứng trước tình hình mới đặt ra một nhiệm vụ phải thành lập tổ chức bóng đá mang tính xã hội hóa cao hơn, tức Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (Vietnam Football Federation-Gọi tắt là VFF).
Một ban trù bị Đại hội Liên đoàn được thành lập, do ông Dương Nghiệp Chí, Tổng cục phó Tổng cục TDTT làm Trưởng ban; các ông Hoàng Vĩnh Giang - Giám đốc Sở TDTT Hà Nội, Lê Bửu - Giám đốc Sở TDTT TP.HCM, Đại tá Ngô Xuân Quýnh - Đoàn trưởng Đoàn Thể Công (Quân đội), Lê Thế Thọ - Phó Vụ trưởng, thuộc Tổng cục TDTT làm ủy viên.
Sau 3 tháng chuẩn bị tích cực, vào tháng 8-1989, Đại hội VFF nhiệm kỳ I tiến hành, với sự tham dự của 120 đại biểu, để bầu ra một Ban chấp hành gồm 26 ủy viên. Ông Trịnh Ngọc Chữ, Tổng cục phó Tổng cục TDTT làm Chủ tịch, các ông Ngô Xuân Quýnh, Trần Vĩnh Lộc, Lê Bửu làm Phó chủ tịch và ông Lê Thế Thọ làm Tổng thư ký.
Tuy nhiên, chỉ 2 năm sau, do ông Trịnh Ngọc Chữ được điều động sang công tác khác, nên Ban chấp hành bầu ông Dương Nghiệp Chí làm quyền Chủ tịch VFF đến hết nhiệm kỳ I.
Tháng 10-1993, Đại hội VFF nhiệm kỳ II với sự tham dự của 150 đại biểu (tăng 30) và bầu một BCH gồm 25 ủy viên (giảm 1). Tổng giám đốc Đường sắt Việt Nam Đoàn Văn Xê được bầu làm Chủ tịch, các ông Nguyễn Sỹ Hiển (Quân đội), Nguyễn Lê Phong (Phó giám đốc Sở TDTT Quảng Nam-Đà Nẵng), Nguyễn Tấn Minh (Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá TPHCM) làm Phó chủ tịch. Ông Trần Bẩy, Trưởng bộ môn bóng đá Tổng cục TDTT làm Tổng thư ký và ông Nguyễn Thanh Toàn, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá TPHCM làm Phó tổng thư ký.
Tháng 10-1997, Đại hội VFF nhiệm kỳ III gồm 155 đại biểu (tăng 5), bầu BCH gồm 35 ủy viên (tăng 10). Phó chủ nhiệm Ủy ban TDTT Mai Văn Muôn được bầu làm Chủ tịch. 4 Phó chủ tịch là các ông Nguyễn Sỹ Hiển, Lê Thế Thọ, Ngô Tử Hà và Trần Thu Đông. Tổng thư ký là ông Phạm Ngọc Viễn và Phó tổng thư ký là ông Dương Vũ Lâm.
Tháng 8-2001, Đại hội VFF nhiệm kỳ IV qui tụ 150 đại biểu (giảm 5) đã bầu một BCH gồm 41 ủy viên (tăng 6), do ông Hồ Đức Việt, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên làm Chủ tịch, cùng 2 Phó chủ tịch là các ông Trần Duy Ly (Thường trực) và Trần Văn Mui.
Hai ông Phạm Ngọc Viễn và Dương Vũ Lâm tiếp tục làm Tổng thư ký và Phó tổng thư ký. Tuy nhiên, do bận nhiều công tác mới trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ông Hồ Đức Việt xin thôi chức Chủ tịch VFF và Ban chấp hành đã bầu ông Mai Liêm Trực, Thứ trưởng Bộ Bưu chính- Viễn thông lên thay.
Minh Hùng (tổng hợp)