Chốt danh sách đội tuyển U19 Việt Nam dự giải tiền Sea Games

Chốt danh sách đội tuyển U19 Việt Nam dự giải tiền Sea Games

Sau gần 10 ngày tập luyện tại Trung tâm thể thao Thành Long, HLV Triệu Quang Hà chính thức chốt lại danh sách đăng ký 25 cầu thủ đăng ký dự giải Tiền SEA Games diễn ra từ ngày 2 đến 6-10. Theo đó, 5 cầu thủ Công Thành (HAGL), Tuấn Anh (HPHN), Văn Hưng (QK4), Văn Chương (Ninh Bình),  Minh Trí (T&T Hà Nội) sẽ bị loại. Tuy nhiên, 5 cầu thủ này sẽ ở lại Trung tâm Thành Long tự tập luyện, chờ đội U19 Việt Nam trở về. Họ vẫn có cơ hội dự vòng loại U19 châu Á vào tháng 11 sắp tới nếu như chứng tỏ được năng lực trong luyện tập.

Đội tuyển U19 Việt Nam tại giải vô địch Đông Nam Á. Ảnh: Dũng Phương

Đội tuyển U19 Việt Nam tại giải vô địch Đông Nam Á. Ảnh: Dũng Phương

Hôm nay, đội tuyển U19 Việt Nam sẽ di chuyển sang Vientiane tham dự giải cùng đội chủ nhà U23 Lào, đội U19 Thái Lan và U19 Malaysia. Theo lịch thi đấu, đội Việt Nam lần lượt gặp U19 Malaysia (ngày 2-10), U23 Lào (ngày 4-10) và U19 Thái Lan (ngày 6-10). Sau đó, đội U19 Việt Nam trở về tham dự giải bóng đá U21 quốc tế Báo Thanh Niên diễn ra từ ngày 9 đến 18-10 tại Bình Dương (thay thế đội Iran rút lui vào giờ chót). 

Danh sách đội tuyển U19 Việt Nam

Trưởng đoàn: Nguyễn Trọng Giáp
HLV trưởng: Triệu Quang Hà
25 cầu thủ: Trần Anh Đức (Thể Công), Trần Văn Triệu (Bình Thuận), Lâm Ấn Độ (Bình Phước), Trần Đình Hoàng (SLNA), Phạm Thế Nhật (SLNA), Lâm Anh Quang (Nam Định), Nguyễn Xuân Hùng (Thể Công), Nguyễn Tiến Duy (Quảng Ninh), Nguyễn Minh Tùng (Thanh Hóa), Trịnh Hoa Hùng (Nam Định), Nguyễn Hải Huy (Quảng Ninh), Vũ Minh Hoàng (Bình Thuận), Lê Quốc Phương (Thanh Hóa), Huỳnh Văn Thanh (Bình Định), Nguyễn Văn Quyết (Thể Công), Hà Minh Tuấn (Đà Nẵng), Nguyễn Đình Bảo (SLNA), Nguyễn Tấn Tài (Khánh Hòa), Trần Tuấn An (TPHCM), Đinh Tiến Thành (Hải Phòng), Trịnh Duy Long (T&T HN), Ngô Hoàng Thịnh (SLNA), Hoàng Đức Tài (T&T HN), Nguyễn Văn Sản (Bình Dương), Nguyễn Thế Dương (Thanh Hóa).

Gia Mẫn

Tin cùng chuyên mục