Một kết quả không mấy tốt của thầy trò Walter Mazzarri trong suốt mùa giải. Việc cố gắng cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng gần đây dường như không đạt hiệu quả với đội chủ sân Vicarage Road.
Cố quá thành… “quá cố”
Nỗ lực thi đấu trước “Tân vương” Chelsea trong khoảng thời gian nửa sau của trận đấu, thế nhưng tưởng chừng Watford sẽ có được 1 điểm rời sân Stamford Bridge sau khi rút ngắn tỷ số xuống còn 3-3 thì bàn thắng của Cesc Fabregas và tấm thẻ đỏ của Sebastian Proedl đã phá hỏng mọi thứ. Watford vẫn chẳng thể làm gì khác để cải thiện phong độ cũng như vị trí hiện tại của mình.
HLV Mazzarri đã không hài lòng khi phát biểu trên Sky Sports sau trận đấu rằng: "Khi một HLV để thua một trận đấu như thế này, chúng tôi cũng hoàn toàn có thể mất những người khác trong mùa giải tiếp theo như vậy. Họ nói rằng anh ấy không may mắn và cố gắng tìm ra những lời bào chữa, nhưng bạn đã thấy trận đấu đã diễn ra như thế nào. Chúng tôi đã không may bởi vì chúng tôi có thể ghi bàn trước đó với Behrami và Janmaat, những bàn thắng muộn sau đó đã khiến chúng tôi thua cuộc. Tôi có một hợp đồng 3 năm, và những trận thua như thế này giúp tôi rất nhiều trong việc kiểm tra đội hình, giúp tôi muốn ai ở đây và ai cần ở đây vào năm sau”.
“Bão” chấn thương tai hại
Có thể nói, việc kết thúc mùa giải ở vị trí nửa dưới của bảng xếp hạng là một điều tồi tệ với Watford. Dù thành công với mục tiêu trụ hạng nhưng so với những cố gắng kể từ giai đoạn đầu năm mới thì kết quả này không thực có ý nghĩa quá lớn với thầy trò Walter Mazzarri. Việc những cầu thủ liên tiếp dính phải chấn thương vào giai đoạn cuối mùa giải là một trong những nguyên nhân chính khiến Watford dù cải thiện về tinh thần thi đấu nhưng lại không thể thay đổi thành tích. Tuy nhiên, HLV người Italia vẫn chỉ ra những điểm cộng ở đội chủ sân Vicarage Road khi nói: “Điều tích cực nhất là chúng tôi đã sớm đạt cột mốc 40 điểm khi mùa giải chỉ còn lại 6 trận đấu. Chúng tôi đã gặp phải một loạt những chấn thương để có thể đạt được 40 điểm. Trong thời điểm này chúng tôi đã có 5 hậu vệ bị chấn thương và chúng tôi đã phải chơi theo cách mà chúng tôi thể hiện ngày hôm nay. Nhiều hậu vệ ra sân trong đội hình ngày hôm nay đã không được chơi thường xuyên trong một thời gian. Nếu bạn xem xét tất cả mọi thứ đã xảy ra với chúng tôi, chấn thương và việc phải sử dụng tất những cầu thủ hiện tại, ngay cả một đội bóng lớn với một đội hình mạnh như Chelsea cũng sẽ xảy ra chuyện tương tự”.
Cố quá thành… “quá cố”
Nỗ lực thi đấu trước “Tân vương” Chelsea trong khoảng thời gian nửa sau của trận đấu, thế nhưng tưởng chừng Watford sẽ có được 1 điểm rời sân Stamford Bridge sau khi rút ngắn tỷ số xuống còn 3-3 thì bàn thắng của Cesc Fabregas và tấm thẻ đỏ của Sebastian Proedl đã phá hỏng mọi thứ. Watford vẫn chẳng thể làm gì khác để cải thiện phong độ cũng như vị trí hiện tại của mình.
HLV Mazzarri đã không hài lòng khi phát biểu trên Sky Sports sau trận đấu rằng: "Khi một HLV để thua một trận đấu như thế này, chúng tôi cũng hoàn toàn có thể mất những người khác trong mùa giải tiếp theo như vậy. Họ nói rằng anh ấy không may mắn và cố gắng tìm ra những lời bào chữa, nhưng bạn đã thấy trận đấu đã diễn ra như thế nào. Chúng tôi đã không may bởi vì chúng tôi có thể ghi bàn trước đó với Behrami và Janmaat, những bàn thắng muộn sau đó đã khiến chúng tôi thua cuộc. Tôi có một hợp đồng 3 năm, và những trận thua như thế này giúp tôi rất nhiều trong việc kiểm tra đội hình, giúp tôi muốn ai ở đây và ai cần ở đây vào năm sau”.
“Bão” chấn thương tai hại
Có thể nói, việc kết thúc mùa giải ở vị trí nửa dưới của bảng xếp hạng là một điều tồi tệ với Watford. Dù thành công với mục tiêu trụ hạng nhưng so với những cố gắng kể từ giai đoạn đầu năm mới thì kết quả này không thực có ý nghĩa quá lớn với thầy trò Walter Mazzarri. Việc những cầu thủ liên tiếp dính phải chấn thương vào giai đoạn cuối mùa giải là một trong những nguyên nhân chính khiến Watford dù cải thiện về tinh thần thi đấu nhưng lại không thể thay đổi thành tích. Tuy nhiên, HLV người Italia vẫn chỉ ra những điểm cộng ở đội chủ sân Vicarage Road khi nói: “Điều tích cực nhất là chúng tôi đã sớm đạt cột mốc 40 điểm khi mùa giải chỉ còn lại 6 trận đấu. Chúng tôi đã gặp phải một loạt những chấn thương để có thể đạt được 40 điểm. Trong thời điểm này chúng tôi đã có 5 hậu vệ bị chấn thương và chúng tôi đã phải chơi theo cách mà chúng tôi thể hiện ngày hôm nay. Nhiều hậu vệ ra sân trong đội hình ngày hôm nay đã không được chơi thường xuyên trong một thời gian. Nếu bạn xem xét tất cả mọi thứ đã xảy ra với chúng tôi, chấn thương và việc phải sử dụng tất những cầu thủ hiện tại, ngay cả một đội bóng lớn với một đội hình mạnh như Chelsea cũng sẽ xảy ra chuyện tương tự”.