Sau khi Hồng Kông (TQ) được chuyển sang bảng khác, bảng I chỉ còn lại 3 đội là Việt Nam, Đài Bắc Trung Hoa và Myanmar. Tương quan lực lượng giữa ba đội này, Đài Bắc Trung Hoa tỏ ra lép vế so với hai đội bóng đến từ khu vực Đông Nam Á. Dù vậy, HLV Chen Junming cũng hạ quyết tâm gây bất ngờ, chí ít cũng là vị trí nhì bảng và đội bóng này đã hội quân từ rất sớm, ngay vào tháng 8.
Không chỉ thế, ngay khi đội U22 Việt Nam đang tìm đối thủ thi đấu tập huấn tại UAE thì Đài Bắc Trung Hoa đã di chuyển sang Kyrgyzstan ngay từ ngày 15-10 và có gần 2 tuần tập luyện tại đây, nhất là sớm làm quen điều kiện thời tiết. Ở đội hình Đài Bắc Trung Hoa có 3 cầu thủ vừa cùng đội tuyển quốc gia nước này tham dự vòng sơ loại Asian Cup gồm hậu vệ Liang Mengxin, tiền vệ Wu Yanshu và tiền đạo Lin Mingwei. Thế mạnh khác của đội bóng này chính là thể hình, vì thế miếng đánh bằng các đường chuyền dài, bổng sẽ là “vũ khí” lợi hại của họ.
Cơ hội giành chiến thắng, thậm chí là cách biệt rất lớn cho U22 Việt Nam Đài Bắc Trung Hoa mạnh về không chiến, nhưng với hệ thống phòng ngự nhiều kinh nghiệm và có chiều cao tốt của U22 Việt Nam như thủ môn Văn Toản, hậu vệ Việt Anh, Thanh Bình thì cũng không đáng bận tâm. Vấn đề ở trận này là hệ thống tấn công trong nhiệm vụ săn tìm bàn thắng để tìm chiến thắng đầu tiên, thậm chí là một trận thắng cách biệt.
HLV Park Hang-seo đã định hình được bộ khung mạnh nhất qua hai trận đấu tập huấn tại UAE Dự đoán: Việt Nam thắng 3-0