Việt Nam cử đội bóng bàn trẻ quốc gia đấu giải Hungary

Đội tuyển bóng bàn trẻ Việt Nam được cơ hội tăng cường chuyên môn khi có mặt ở Hungary thi đấu giải quốc tế 2022.

Đội bóng bàn trẻ Việt Nam đã lên đường dự giải tại Hungary. Ảnh: B.X.HÀ
Đội bóng bàn trẻ Việt Nam đã lên đường dự giải tại Hungary. Ảnh: B.X.HÀ

Thành viên đội bóng bàn trẻ Việt Nam đã lên đường đi Hungary để thi đấu giải bóng bàn quốc tế 2022 vào tối 1-11 từ sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội).

Theo đăng ký danh sách, các tuyển thủ trẻ góp mặt giải lần này gồm Đỗ Mạnh Lương, Nguyễn Thái Bảo, Nguyễn Duy Long, Bùi Mai Chi và Trương Thị Thu Hương. Giải đấu năm nay kéo dài từ ngày 4 tới 10-11.

Ban huấn luyện đánh giá, cơ hội thi đấu ở Hungary là dịp tốt để các VĐV trẻ rèn luyện tích lũy kinh nghiệm bởi không phải dễ dàng đội bóng bàn trẻ quốc gia mới được thi đấu quốc tế như vậy.

Trong giai đoạn chuẩn bị cho SEA Games 31, đội tuyển bóng bàn Việt Nam cũng từng tới Hungary tập huấn và thi đấu một số giải ở thành phố Budapest và khi đó, HLV Đinh Quang Linh đi cùng đội tuyển đã cho biết cơ sở vật chất của bạn cũng như chất lượng chuyên môn VĐV ở Hungary là phù hợp để chúng ta tập và rèn chuyên môn.

Hiện tại, đội tuyển bơi Việt Nam đã kết thúc tập huấn ở Hungary. Tuy nhiên, thể thao Việt Nam vẫn đang có các VĐV môn bơi lội của các đơn vị Quân đội, Đà Nẵng, Quảng Ninh tập huấn ở Hungary chuẩn bị cho Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 và trong số đó có một số gương mặt được nhiều người biết tới như Hoàng Quý Phước, Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Hữu Kim Sơn...

Tin cùng chuyên mục