Việt Nam có 1 giám sát và 2 trọng tài tham gia điều hành giải vô địch các CLB nữ châu Á 2023

Mới đây, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã có thông báo về việc bổ nhiệm giám sát trọng tài và hai trọng tài làm nhiệm vụ tại bảng A vòng loại giải vô địch các CLB nữ châu Á 2023.
Giám sát Mai Hoàng Trang và hai trọng tài Lê Thị Ly và Hà Thị Phượng
Giám sát Mai Hoàng Trang và hai trọng tài Lê Thị Ly và Hà Thị Phượng

Qua đó, bà Mai Hoàng Trang sẽ là một trong hai giám sát trọng tài điều hành bảng A, diễn ra tại Chonburi (Thái Lan) từ ngày 6-11 đến 12-11-2023. Ngoài ra, hai trọng tài Lê Thị Ly và Hà Thị Phượng (trợ lý trọng tài) cũng được AFC bổ nhiệm tham gia điều hành các trận đấu bảng A giải vô địch các CLB nữ châu Á 2023.

Lê Thị Ly và Hà Thị Phượng là 2 trong số 7 trọng tài và trợ lý của Việt Nam thường xuyên được AFC bổ nhiệm các giải đấu chính thức. Bên cạnh đó, trong năm 2023, tính cả sự kiện vòng loại giải vô địch các CLB nữ châu Á 2023, giám sát trọng tài Mai Hoàng Trang được bổ nhiệm 6 giải đấu chính thức, trọng tài Lê Thị Ly được AFC bổ nhiệm 6 lần trong khi trợ lý trọng tài Hà Thị Phượng được bổ nhiệm tổng cộng 5 lần.

Trợ lý trọng tài Hà Thị Phượng

Trợ lý trọng tài Hà Thị Phượng

Ngày 16-10 vừa qua, Ban Trọng tài LĐBĐ Việt Nam cũng đã tiến hành kiểm tra thể lực hàng năm đối với các trọng tài nữ và trọng tài futsal đăng ký FIFA năm 2024. Kết quả, trọng tài Lê Thị Ly và trợ lý Hà Thị Phượng cùng với 7 trọng tài còn lại đã hoàn thành bài kiểm tra thể lực, sẵn sàng cho mùa giải mới trong đó có giải nữ VĐQG 2023 sắp khởi tranh vào cuối tháng 11 tới và các nhiệm vụ quốc tế.

Tin cùng chuyên mục