Từ khóa: #VFV

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam từng giành HCB tại SEA Games 30

Bóng chuyền nữ đỏ mắt tìm “thuyền trưởng”

Sau khi cả 4 huấn luyện viên (HLV) Bùi Huy Sơn, Nguyễn Tuấn Kiệt, Nguyễn Hữu Hà và Phạm Văn Long cùng từ chối dẫn dắt Đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia, Tổng cục TDTT và Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) buộc phải tìm kiếm phương án thay thế, để chuẩn bị cho chiến dịch chinh phục SEA Games 31 vào cuối năm nay.
Chủ công nhập tịch Lê Kim Nhung từng chơi xuất sắc trong màu áo CLB Vietsov Petro.

Bóng chuyền tìm lại sức hút từ ngoại binh?

Giải vô địch bóng chuyền Việt Nam đã "nói không" với ngoại binh từ mùa giải 2013. Nhưng sau 10 năm, rất có thể Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam lại tính đến phương án cho phép các CLB thuê ngoại binh để tăng cường sức mạnh...
Vòng 1 Giải VĐQG 2020 sẽ khởi tranh vào ngày 13-6 tới.

Vòng 1 Giải bóng chuyền quốc gia sẽ khởi tranh ngày 13-6

Thông báo mới nhất từ Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) cho hay vòng 1 của Giải vô địch quốc gia năm 2020 vẫn sẽ diễn ra tại 2 địa điểm là Bắc Ninh và Hà Tĩnh, bắt đầu từ ngày 13-6 và kéo dài đến hết ngày 17-6.

Vòng 1 Giải bóng chuyền VĐQG 2020 có thể khởi tranh vào tháng 6.

Bóng chuyền kỳ vọng trở lại vào tháng 6

Nếu tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát, đồng thời các cơ quan chức năng cho phép các hoạt động thể thao trở lại, thì vòng 1 của Giải bóng chuyền Vô địch quốc gia năm 2020 sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 6, trong khi vòng 2 sẽ diễn ra ở thời điểm cuối năm.

VFV cân nhắc cấp phép tổ chức các giải đấu bóng chuyền trong nước và quốc tế từ nay đến giữa năm.

Bóng chuyền Việt Nam hồi hộp với đại dịch cúm

Ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 khiến mọi hoạt động của bóng chuyền Việt Nam phải ngưng trệ trong tháng 2. Một giải đấu quốc tế đã huỷ lịch trình, trong khi vòng 1 giải VĐQG 2020 và kể cả sân chơi quốc tế như VTV – Bình Điền Cup 2020 cũng đang ở vào “trạng thái chờ”…

Tư duy nghiệp dư

Không cử đội tuyển nữ dự Giải vô địch châu Á năm 2019 diễn ra vào trung tuần tháng 8, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) chấp nhận nộp một khoản tiền phạt vài ngàn USD, thậm chí chịu đựng luôn những ý kiến chỉ trích từ giới làm nghề cũng như từ người hâm mộ bóng chuyền cả nước.
VFV vẫn chưa minh bạch trong vụ Tổng Thư ký Lê Trí Trường (hàng dưới, thứ nhất từ phải qua)

Sự im lặng đáng sợ

Chưa có bất cứ cuộc họp nào được Thường vụ hay Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) nhiệm kỳ 2015-2019 được tổ chức để giải quyết sự cố lộ văn bản “trả” Tổng Thư ký Lê Trí Trường về đơn vị cũ (Trường Đại học TDTT Bắc Ninh) do Chủ tịch Lê Văn Thành ký. Tức là sau 1 tuần, những nhà quản lý VFV dường như vẫn đang cho rằng cách hành xử của họ là… chuyên nghiệp!
TTK VFV Lê Trí Trường. Ảnh: PHÚC NGUYỄN

Bóng chuyền đang lâm nguy?

VFV, tức Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam vừa gây sốc không chỉ cho các ủy viên Ban chấp hành nhiệm kỳ 4 (từ 2015-2019), mà cho cả người trong giới khi ban hành công văn gửi đến từng ủy viên để thông báo sẽ “trả” Tổng thư ký Lê Trí Trường về lại Trường Đại học TDTT Bắc Ninh sau một thời gian ông được biệt phái sang giúp VFV điều hành làng bóng chuyền.