Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã từng thắng Nhật Bản trong thi đấu chính thức

Trong lịch sử các lần gặp gỡ ở những giải chính thức giữa hai đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Nhật Bản, phần thắng luôn nghiêng về đội bạn. Dù vậy, không phải không có lần chúng ta giành chiến thắng và kết quả ấy cho thấy nếu nỗ lực thì cầu thủ bóng chuyền nữ Việt Nam đủ sức làm nên bất ngờ.
Kiều Trinh và đồng đội có quyết tâm cao tại bán kết ASIAD 19 trước đối thủ Nhật Bản. Ảnh: AVC
Kiều Trinh và đồng đội có quyết tâm cao tại bán kết ASIAD 19 trước đối thủ Nhật Bản. Ảnh: AVC

Trận bán kết nữ ở ASIAD 19 giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Nhật Bản là lần đầu tiên hai đội đọ sức tại lượt đấu này trong một kì Đại hội thể thao châu lục. Trận đấu sẽ diễn ra chiều nay 6-10 tại Hàng Châu (Trung Quốc). Từ trước tới nay, tuyển bóng chuyền nữ Nhật Bản là một đội có chuyên môn mạnh ở nhóm đầu châu Á nên đã nhiều lần dự bán kết hoặc chung kết tại đấu trường ASIAD. Với chúng ta, đây là lần đầu tiên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lọt vào bán kết một kì ASIAD và cũng lần đầu tiên có tên trong nhóm 4 đội mạnh nhất môn đấu này.

“Hiện tại tinh thần cầu thủ toàn đội rất tốt. Chúng ta sẽ thi đấu hết khả năng chuyên môn và không áp lực gì cả. Biết đâu, kết quả của trận đấu lại tiếp tục là một địa chấn ở bóng chuyền nữ lần này”, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã trao đổi vào sáng 6-10 trước khi đội chuẩn bị cho trận bán kết quan trọng.

Tính riêng tại châu Á, đội tuyển bóng chuyền nữ của chúng ta gặp đội nữ Nhật Bản nhiều lần trong hệ thống thi đấu các giải chính thống như vô địch châu Á, Cúp châu Á và ASIAD. Tuy nhiên, có 3 lần đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành được chiến thắng. Kết quả đầu tiên là tại giải Cúp bóng chuyền nữ châu Á 2012 thi đấu tại Kazakhstan, lúc đó ở vòng bảng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng nữ Nhật Bản 3-2. Đội hình của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khi đó có nhiều cầu thủ tên tuổi như Hà Thị Hoa, Phạm Thị Kim Huệ, Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Phạm Thị Yến, Bùi Thị Ngà, Đinh Thị Trà Giang, Đỗ Thị Minh...

Tới giải vô địch châu Á năm 2015 tại Trung Quốc, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng Nhật Bản 3-2 tại vòng bảng. Sau đó ở trận tranh hạng 5, chúng ta tiếp tục thắng đối phương 3-1. Giải trên, đội tuyển Nhật Bản không cử đội hình mạnh nhất thi đấu nhưng khi đã đăng kí với vai trò là đội tuyển quốc gia thì kết quả đã được ghi nhận cụ thể.

Lần gần nhất chúng ta gặp đội nữ Nhật Bản mới cách đây một tháng, hai đội đọ sức tại trận tranh hạng 3 ở giải vô địch châu Á 2023 (tổ chức tại Thái Lan). Trận này, Nhật Bản thắng 3-2 (21/25, 25/14, 25/22, 20/25, 15/11).

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang được kì vọng sẽ làm nên bất ngờ ở bán kết ASIAD 19. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang được kì vọng sẽ làm nên bất ngờ ở bán kết ASIAD 19. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam từng thi đấu một trận bán kết giải chính thức với đội nữ Nhật Bản, lần gặp nhau ở Cúp bóng chuyền nữ châu Á 2022. Trận đấu trên, đội nữ Nhật Bản thắng Việt Nam 3-1. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt là HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại giải này.

Năm năm trước tại ASIAD 18 diễn ra ở Palembang (Indonesia), đội tuyển bóng chuyền nữ Nhật Bản đứng hạng 4 chung cuộc còn chúng ta có vị trí thứ 6.

Tin cùng chuyên mục