Trần Duy Khôi, Hoàng Quý Phước khiến các đàn em nể phục

Ngày thi đấu tiếp theo tại giải bơi vô địch quốc gia 2024 dành cho hồ ngắn (25m), các cựu tuyển thủ quốc gia như Trần Duy Khôi và Hoàng Quý Phước tiếp tục để lại dấu ấn của mình.

Gương mặt kỳ cựu Trần Duy Khôi thi đấu ở giải năm nay. Ảnh: T.DUY KHÔI
Gương mặt kỳ cựu Trần Duy Khôi thi đấu ở giải năm nay. Ảnh: T.DUY KHÔI

Ngày tranh tài 26-3 ở giải đang diễn ra tại TT-Huế, các gương mặt kỳ cựu của bơi Việt Nam thời điểm hiện tại là Trần Duy Khôi (TPHCM) hay Hoàng Quý Phước (Đà Nẵng) vẫn có kết quả quan trọng cho bản thân và đơn vị chủ quản.

Nội dung 100m hỗn hợp cá nhân nam có những gương mặt đang phát triển tốt chuyên môn tham dự như Đỗ Ngọc Vinh (Hà Nội), Nguyễn Quang Thuấn (Quân đội) hay Cao Văn Dũng (Hà Nội), Dương Văn Hoàng Quy (Quân đội). Thế nhưng, đàn anh Trần Duy Khôi vẫn thể hiện được bản lĩnh để về nhất và giành HCV với kết quả 56”02. Dù bám đuổi phía sau nhưng Đỗ Ngọc Vinh chỉ có kết quả 56”26 nên giành HCB còn Nguyễn Quang Thuấn đạt 56”36 giành HCĐ.

Trong khi đó, Hoàng Quý Phước vẫn là người bất khả chiến bại ở cự ly 100m tự do nam. Quý Phước cũng gặp sự cạnh tranh quyết liệt từ những người trẻ như Đỗ Ngọc Vinh, Nguyễn Quang Thuấn và Dương Văn Hoàng Quy thế nhưng với kinh nghiệm và bản lĩnh của mình thì kình ngư người Đà Nẵng về đích đầu tiên bằng kết quả 48”77. Trong nội dung này, Đỗ Ngọc Vinh giành HCB còn Nguyễn Quang Thuấn có HCĐ.

Cùng trong ngày tranh tài, ban tổ chức đã ghi nhận các kết quả thi đấu khác khi Nguyễn Diệp Phương Trâm (TPHCM) vô địch cự ly 100m bướm nữ; Võ Thị Mỹ Tiên (Long An) vô địch 400m hỗn hợp cá nhân nữ; Phạm Thanh Bảo (Bến Tre) vô địch 50m ếch nam; Nguyễn Thúy Hiền (Quân đội) vô địch 50m tự do nữ...

Tính tới hết ngày 26-3, đội bơi TPHCM vẫn đang tạm dẫn đầu khi có kết quả 11 HCV, 6 HCB, 4 HCĐ.

Tin cùng chuyên mục