Topenland Bình Định hâm nóng lại cuộc đua vô địch

Khoảng cách 9 điểm mà CLB Hà Nội tạo ra với các đội theo sau đã được thu hẹp còn 4 điểm sau vòng 15 bởi T.Bình Định, đội bóng đang được xem là thách thức số 1 với chính các con cưng của bầu Hiển trong cuộc tranh đua đến ngôi vô địch mùa này.

Rafaelson với cú hattrick vào lưới CLB Hà Nội ngay trên sân Hàng Đẫy
Rafaelson với cú hattrick vào lưới CLB Hà Nội ngay trên sân Hàng Đẫy

Ngay từ đầu lượt về, cuộc đua tranh ngôi vô địch đã sớm dự báo chỉ còn cuộc tranh đua tay đôi giữa CLB Hà Nội và T.Bình Định khi mà các đội Hải Phòng, HA.GL, SLNA dần mất sự ổn định. Đội bóng phố Núi “gãy” liền 2 trận trước CLB Hà Nội và Hải Phòng, trong khi chính Hải Phòng cũng cho thấy thực lực khó đảm bảo ở cuộc đua tranh mang tính đường dài. Mới đây thêm Viettel bị “đo ván” trong chuyến làm khách tại Bình Dương làm cho danh sách ứng viên như… rụng dần.

Trở lại với hành trình của Topenland Bình Định, 4 trận thắng liên tiếp trước CLB TPHCM, Thanh Hóa, B.Bình Dương và CLB Hà Nội đang đẩy họ áp sát ngôi đầu bảng và khoảng cách hiện tại đang còn 4 điểm cũng như hơn chính đối thủ trong đối đầu trực tiếp. Phía trước, Topenland Bình Định còn có trận tiếp đón Hải Phòng ở vòng 16 trên sân Quy Nhơn, nếu giành trọn 3 điểm trong trận này thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng có thể an tâm “đóng cửa” tiếp tục rèn binh trong 2 tuần nghỉ của V-League 2022 nhằm tập trung ĐTQG.

Topenland Bình Định hâm nóng lại cuộc đua vô địch ảnh 1 Văn Lâm đã đánh dấu ngày trở lại V-League rất ấn tượng
Trong khi đó CLB Hà Nội vừa thiếu hụt lực lượng, họ cũng dễ vào tác động tâm lý sau trận thua đậm trên trước khi di chuyển vào TPHCM gặp CLB Sài Gòn ở vòng 16. Khác với trận thua kỷ lục của chính đội bóng này với 6 bàn trước SLNA cách đây 10 năm, hôm 2-9 dù “chỉ thua” 0-3 trước Topenland Bình Định, nhưng trận thua đó diễn ra trong thời điểm CLB Hà Nội đang có lực lượng đầy đủ nhất, tinh thần lên cao như những chiến binh thực thụ và trận thua đậm lại ập đến ngay trên sân Hàng Đẫy. Họ thua cả ở tỷ số lẫn sự thiếu kềm chế của một số cầu thủ trên sân.

Đây chính là thời điểm để các gương mặt kỳ cựu của CLB Hà Nội thể hiện mình, thể hiện tầm vóc của những cầu thủ từng đưa đội bóng này “bay” không chỉ ở sân cỏ Việt Nam mà còn cả Đông Nam Á. Hy vọng và tin rằng CLB Hà Nội sẽ sớm trở lại, bộ khung với những “siêu sao” ở đội này rồi cũng sẽ biết cách để đứng dậy, tiến bước mạnh mẽ hơn.

Topenland Bình Định hâm nóng lại cuộc đua vô địch ảnh 2 Hồ Tấn Tài, thủ lĩnh ở hành lang phải của đội bóng đất võ
Ngược lại, Topenland Bình Định một khi đã vào “phom”, đang trải qua 4 trận toàn thắng và lực lượng kể từ khi có thêm thủ môn Văn Lâm đã trở thành tập thể toàn diện hơn. Hai trận thắng gần đây với hiệu số 7/1 cho thấy sức công phá của Topenland Bình Định đang rất dữ dội.

Cuộc đua tranh vô địch mùa bóng 2022 đang có dấu hiệu trở lại với vạch xuất phát là vậy.

Tin cùng chuyên mục