Tổng thống Pháp và Hoàng gia Qatar thất vọng với Mbappe

Lựa chọn chia tay Paris Saint-Germain đã gây thất vọng lớn đối với hai vị nguyên thủ quốc gia có quan hệ mật thiết với siêu sao người Pháp.

Trước tuyên bố rời PSG, Kylian Mbappe nhận được sự ủng hộ lớn từ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tiểu vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani.
Trước tuyên bố rời PSG, Kylian Mbappe nhận được sự ủng hộ lớn từ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tiểu vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani.

Trước thời điểm tuyên bố rời Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe nhận được sự ủng hộ lớn từ phía Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tiểu vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani. Tuy nhiên giờ đây, mọi thứ có vẻ sẽ thay đổi với siêu sao người Pháp.

Mbappe đã được Tổng thống Macron mời dự buổi chiêu đãi Tiểu vương Tamim bin Hamad tại Điện Elysee, thủ đô Paris của nước Cộng hòa Pháp. Sự kiện gây chú ý bởi mối liên hệ gần gũi giữa các bên. PSG mà Mbappe đang khoác áo được hậu thuẫn bởi Hoàng gia Qatar, và Tổng thống Macron là người luôn muốn chứng kiến Mbappe khoác màu áo đỏ-lam của Les Parisiens.

2d-ki-hn-7400.png
Mbappe tại Điện Elysee

"Cậu đã gây rắc rối ở đây rồi đấy!" - Tổng thống Macron nói nửa đùa nửa thật khi chào mừng Mbappe đến bữa tiệc, thông tin được tiết lộ bởi RMC Sport. Hai năm trước, chính vị nguyên thủ nước Pháp được đồn đoán đã góp phần tác động khiến Mbappe ở lại PSG thay vì đến với Real Madrid ngay thời điểm đó.

Đại diện Hoàng gia Qatar phủ nhận với báo giới Pháp đã cố gắng thuyết phục Mbappe thay đổi suy nghĩ tại bữa tiệc chiêu đãi của Tổng thống Macron. Đồng thời khẳng định tính chất cuộc gặp gỡ không hề liên quan đến bóng đá. Có thể sau tuyên bố này, PSG và Mbappe coi như xác định xong lập trường chia tay vào cuối mùa. Với cá nhân Mbappe, mọi tin đồn chuyển nhượng đều hướng anh về một đích đến duy nhất sau khi rời PSG - Real Madrid.

Tin cùng chuyên mục