Tổng cục TDTT không quản lý con người của Hiệp hội golf Việt Nam

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội golf Việt Nam – ông Lê Hùng Nam được cho rằng có trong danh những người vừa bị bắt tại Vĩnh Phúc khi liên quan tới chơi poker bằng hình thức đánh bạc...
giải golf sắp tổ chức tại Vĩnh Phúc do Hiệp hội golf Việt Nam thực hiện. Ảnh: VGA
giải golf sắp tổ chức tại Vĩnh Phúc do Hiệp hội golf Việt Nam thực hiện. Ảnh: VGA

Chia sẻ cùng SGGP trong ngày 22-3, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT - ông Trần Đức Phấn cho biết “Tổng cục TDTT là cơ quan quản lý nhà nước về thể thao và làm việc kết hợp cùng các Liên đoàn, Hiệp hội các môn thể thao quốc gia trong công tác tổ chức các kế hoạch thi đấu các giải đấu và các hoạt động liên quan tới thể thao. Về con người của các Liên đoàn, Hiệp hội, Tổng cục TDTT không phải đơn vị quản lý và đây là câu chuyện cá nhân của người liên quan”.

Tháng 11 năm 2020, Hiệp hội golf Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ lần thứ 4 (2020-2024). Ở Đại hội này, Hiệp hội golf Việt Nam đã bầu ra Ban chấp hành gồm 47 ủy viên. Ông Lê Hùng Nam là một trong các ủy viên của Ban chấp hành Hiệp hội golf Việt Nam nhiệm kỳ lần thứ 4. Ngoài ra, ông Lê Hùng Nam còn đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký của Hiệp hội tại nhiệm kỳ lần thứ 4. Ở nhiệm kỳ lần thứ 4, ngoài ông Lê Hùng Nam, Ban chấp hành cũng đã bầu thêm 8 người khác đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch Hiệp hội.

Về giải đấu golf tranh cúp thống nhất Hiệp hội golf Việt Nam (VGA) lần thứ 6-2023 dự kiến diễn ra tại Vĩnh Phúc từ ngày 23 tới 25-3 được Tổng cục TDTT xác nhận là giải đấu do Hiệp hội golf tổ chức.

Tin cùng chuyên mục