Tổ chức phòng chống doping quốc tế WADA sẽ có thêm hợp tác với thể thao Việt Nam

Đại diện Tổ chức phòng chống doping quốc tế WADA đã làm việc với lãnh đạo ngành thể thao, các bên trao đổi các chương trình hợp tác đã và sẽ tiếp tục thực hiện.

Đại diện của WADA đã làm việc với lãnh đạo ngành thể thao ở Hà Nội. Ảnh: CỤCTDTT
Đại diện của WADA đã làm việc với lãnh đạo ngành thể thao ở Hà Nội. Ảnh: CỤCTDTT

Giám đốc văn phòng WADA châu Á, châu Đại Dương – bà Mayumi Yaya Yamamoto đã dẫn đầu phái đoàn Tổ chức phòng chống doping quốc tế WADA làm việc với Bộ VH-TT-DL và Cục TDTT ngày 27-9.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ VH-TT-DL, đại diện WADA nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác phòng, chống doping trong thể thao. Đại diện Bộ VH-TT-DL, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đánh giá cao sự có mặt của đoàn công tác WADA tại Việt Nam lần này và khẳng định Bộ VH-TT-DL, Cục TDTT cùng Trung tâm doping và Y học thể thao Việt Nam luôn nỗ lực triển khai, thực hiện các hoạt động trong phòng, chống doping. Việc ban hành được văn bản quy phạm pháp luật về chống doping là sự quan tâm của các cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam trong triển khai công tác trên.

Giám đốc điều hành Tổ chức phòng, chống doping khu vực Đông Nam Á (SEARADO) tham dự buổi làm việc cũng cho biết WADA tổ chức nhiều chương trình tư vấn về công tác lấy mẫu, kiểm tra bằng hình thức trực tuyến, trực tiếp với mong muốn người tham gia sẽ có thể chia sẻ kiến thức hữu ích tới các đồng nghiệp. Trung tâm doping và Y học thể thao Việt Nam cũng nắm được điều này.

Trong buổi làm việc, Cục trưởng Cục TDTT Đặng Hà Việt đã trao đổi nhiều nội dung với Giám đốc Mayumi Yaya Yamamoto. Cục TDTT khẳng định luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để WADA hợp tác cùng Trung tâm doping và Y học thể thao Việt Nam hiệu quả nhất. Trung tâm trên là đơn vị hoạt động độc lập để thực hiện các công tác chuyên môn quan trọng tới vấn đề doping.

Đại diện của WADA cho biết đang theo dõi sát những hoạt động độc lập của Trung tâm doping và Y học thể thao Việt Nam nhằm có các hỗ trợ, phối hợp hiệu quả nhất. WADA sẽ sớm đưa các hướng dẫn về công tác phòng chống doping mới nhất tới HLV, VĐV thể thao Việt Nam. WADA đang thực hiện chương trình phát triển toàn cầu về doping. Ở đó, ngoài việc đào tạo công tác lấy mẫu, WADA còn tiến hành các nội dung đối với giáo dục, quản lý kết quả. WADA đã triển khai chương trình điều tra truy vết, mời Trung tâm doping và Y học Việt Nam tham gia.

Từ tháng 1-2027, Bộ luật phòng, chống doping của WADA sẽ được thay đổi, cập nhật và Việt Nam cũng sẽ nắm bắt kỹ điều này.

Tin cùng chuyên mục