Sau giải "Chạy vì điền kinh Việt Nam" diễn ra vào sáng ngày 24-1 tại Công viên Hồ Bán Nguyệt (Quận 7), 100 triệu đồng gây quỹ đã được nhãn hàng 100PLUS trao cho Liên đoàn điền kinh TPHCM và VĐV điền kinh quốc gia nhằm tiếp thêm sức mạnh cho các tuyển thủ, hướng đến SEA Games 31 và Olympics 2021.
VĐV 2 đích ở giải "Chạy vì điền kinh Việt Nam" 2021. Ảnh: NGUYỄN ANH
Trong những năm gần đây, bộ môn điền kinh chứng kiến một sự phát triển vượt bậc, luôn gặt hái được nhiều thành tích cho thể thao Việt Nam tại những đấu trường trong khu vực và thế giới. Còn nhớ, ở kỳ SEA Games 30 tổ chức tại Philippines, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn và tổn thất lực lượng nhưng điền kinh Việt Nam vẫn giành được 16 HCV, 12 HCB, 10 HCĐ. Tuy nhiên rõ ràng, sự quan tâm của công chúng dành cho môn thể thao này còn khá khiêm tốn.
Các VĐV trao gậy trên đường đua.
Cứ tưởng sau bước đệm vững chắc từ SEA Games 30, các VĐV điền kinh sẽ có những bước tiến xa hơn nữa. Thế nhưng từ đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid - 19 nên các VĐV không được dự giải đấu quốc tế nào để kiểm tra trình độ. Không có nhiều giải để tham gia thi đấu đã một phần ảnh hưởng đến phong độ của VĐV cũng như cũng như gây khó khăn về mặt kinh tế cho họ.
Bởi không như những cầu thủ bóng đá, VĐV điền kinh hầu như không nhận được các hợp đồng quảng cáo. Nguồn thu nhập của họ sẽ dựa vào chế độ lương, thưởng cơ bản của VĐV. Nhiều VĐV điền kinh hiện còn gặp nhiều khó khăn về mặt kinh tế, khiến họ chưa thật sự chuyên tâm trong tập luyện, thi đấu.
Đại diện Liên đoàn điền kinh TPHCM (trái) nhận khoản tiền hỗ trợ từ nhà tài trợ 100PLUS.
Bà Trịnh Ngọc Phương - Giám đốc thương hiệu Nhãn hàng nước uống vận động 100PLUS - chia sẻ: "Từ khi nhãn hàng gia nhập vào thị trường Việt Nam, chúng tôi vẫn luôn gắn bó sâu sắc với các hoạt động thể dục thể thao nước nhà, đặc biệt là bộ môn điền kinh. Tương tự các môn thể thao khác, để đạt được những tấm huy chương danh giá, các VĐV điền kinh cũng phải trải qua nhiều ngày tháng tập luyện gian khổ, dãi nắng dầm mưa, có khi gặp phải chấn thương. Do đó, chúng tôi muốn có hành động thiết thực hơn để hỗ trợ các VĐV, ủng hộ điền kinh nước nhà. Giải đấu được tổ chức ở nội dung chạy tiếp sức mang ý nghĩa là sự chia sẻ của từng người tham gia, làm nên sức mạnh to lớn để truyền thêm động lực cho các VĐV trong quá trình tập luyện cho kỳ SEA Games 31 và Olympics 2021 sắp tới".
Sự xuất hiện của VĐV Lê Tú Chinh giúp nhiều VĐV phong trào có thêm động lực thi đấu điền kinh.
Giải "Chạy vì điền kinh Việt Nam" năm nay có 355 VĐV (71 đội) tham gia nội dung chạy tiếp sức đồng đội 5 người, mỗi người sẽ thực hiện chạy 3km. Thông qua sự kiện này, khuyến khích tinh thần rèn luyện sức khỏe và tạo nhiều niềm vui thông qua hoạt động thể thao theo đội nhóm. Ngoài ra, người tham gia còn có cơ hội giao lưu cùng các VĐV điền kinh chuyên nghiệp, từ đó có cái nhìn sâu sắc hơn về việc luyện tập khắc nghiệt của các VĐV. Sau giải, nhãn hàng 100PLUS đã trao tặng 100 triệu đồng cho Liên đoàn điền kinh TPHCM và các VĐV quốc gia, tương ứng với mục tiêu hoàn thành 1.000km đường chạy tiếp sức.
Các đoàn được trao giải cao.
Chị Lương Thảo Nhi (25 tuổi) cho biết: "Tôi thấy sự kiện này có ý tưởng rất hay, lâu lắm rồi mới có giải chạy tiếp sức như thế này được tổ chức tại TP.HCM. Chúng tôi tham gia với mong muốn tiếp thêm sức mạnh, động lực tập luyện và thi đấu cho VĐV điền kinh nước nhà. Tại đây, tôi còn được gặp gỡ và giao lưu cùng VĐV yêu thích Lê Tú Chinh, hiểu thêm về quá trình khổ luyện để đi đến thành công của cô ấy".
Điền kinh Việt Nam chứng kiến không ít tuyển thủ thi đấu thành công trên nhiều đấu trường và giúp sức mang về thành tích cho VĐV có dấu ấn từ nhiều nữ HLV vì thế những người thầy ấy xứng đáng là bông hoa đẹp nhất Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3.
Nhà Đương kim vô địch thế giới, và cũng là Đương kim vô địch Olympic - anh Armand Duplantis vừa tiếp tục phá Kỷ lục thế giới nhảy sào của chính mình, với màn “bay lượn trên đỉnh cao” của Clermont-Ferrand Sports Hall (Pháp).
Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam nhiều khả năng sẽ cử đầy đủ gương mặt chủ chốt của các tổ tiếp sức 4x400m nam, nữ thi đấu giải tiếp sức vô địch thế giới 2025.
Điền kinh là môn trọng điểm của thể thao Việt Nam và hiện tại nhà quản lý ngành thể thao đang chứng kiến nhiều HLV trẻ sẵn sàng với công tác huấn luyện là lực lượng dồi dào kế cận những người thầy đi trước của mình.
VĐV chạy đường trường 24 tuổi người Uganda - Jacob Kiplimo - vừa phá Kỷ lục thế giới cự ly chạy bán marathon với thành tích là 56 phút 41 giây, tại giải chạy e-Dreams Mitja Marató Barcelona by Brooks. Giải đấu đã kết thúc vào chiều tối hôm nay, Chủ nhật 16-2-2025.
Gương mặt quen thuộc của điền kinh TPHCM và tuyển điền kinh Việt Nam Phan Thanh Bình tại nhóm nội dung ném, đẩy sẽ có cơ hội dự giải vô địch châu Á 2025 trong thời gian tới.
Nữ tuyển thủ của đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ là gương mặt duy nhất được tham dự giải Tokyo marathon 2025 nằm trong chuỗi giải marathon danh giá nhất thế giới.
Nữ ngôi sao chạy cự ly 800 mét và cũng là Đương kim vô địch Olympic - Keely Hodgkinson vừa buộc phải từ bỏ nỗ lực phá Kỷ lục thế giới vào cuối tuần này, sau khi rút lui khỏi giải đấu tại Birmingham vì chấn thương gân kheo.
Tin buồn tới với người hâm mộ thể thao Nam Định và người yêu mến bóng đá Nam Định khi người đánh trống nổi tiếng Nguyễn Văn Thuyết đã qua đời sáng nay 12-2.
Tuyển thủ Nguyễn Thị Thanh Phúc tiếp tục là niềm hy vọng giành kết quả cao nội dung đi bộ 20km nữ của đội tuyển điền kinh Việt Nam tại SEA Games 33-2025.
Năm nay mới 17 tuổi, nhưng chân chay nước rút người Úc - Gout Gout - đang chiếm tiêu đề trên các trang báo điền kinh toàn cầu vì những kỷ lục và thành tích đáng chú ý ở các cự ly chạy tốc độ, vốn đã được so sánh với “khoảnh khắc chinh phục đường chạy” của Tia chớp Usain Bolt.
Điền kinh Việt Nam đang xem xét các khả năng giành cơ hội cử VĐV nữ quan trọng dự giải tiếp sức vô địch thế giới 2025 được diễn ra tại Trung Quốc tới đây.
Đối với tất cả VĐV điền kinh, việc được trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là sự vinh dự, là niềm tự hào. Bản thân mỗi người luôn có ý thức trách nhiệm lớn đối với chuyên môn của mình.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu