Tiếc khi bóng bàn không có để cử bầu chọn HLV, VĐV tiêu biểu toàn quốc 2023

Hôm nay 29-12, Cuộc bầu chọn HLV, VĐV tiêu biểu toàn quốc 2023 đã được tổ chức nhưng trong đó một số môn được giới chuyên môn và xã hội quan tâm lại vắng mặt các đề cử và trong đó có bóng bàn.

Bóng bàn không có đề cử trong bầu chọn HLV, VĐV tiêu biểu toàn quốc 2023. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Bóng bàn không có đề cử trong bầu chọn HLV, VĐV tiêu biểu toàn quốc 2023. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ban tổ chức Cuộc bầu chọn HLV, VĐV tiêu biểu toàn quốc 2023 đã đưa ra danh sách các đề cử đối với từng cá nhân HLV, VĐV cũng như danh sách tập thể các đội tuyển thể thao quốc gia để nhận những phiếu bầu theo từng hạng mục. Bất ngờ là các môn bóng bàn, cử tạ, wushu không có đề cử nào để nhận phiếu bầu ở Cuộc bầu chọn năm nay.

Môn bóng bàn là một trong những môn có sức hút của xã hội tại nhiều địa phương lúc này. Tính về chuyên môn thi đấu, năm 2023 bóng bàn Việt Nam không phải không có dấu ấn và trực tiếp là tấm HCV nội dung đôi nam-nữ tại SEA Games 32 của 2 tay vợt Đinh Anh Hoàng, Trần Mai Ngọc. Ở thời điểm đó, giới truyền thông đã ca tục rất nhiều về kết quả trên, và mọi người ghi nhận sau 26 năm bóng bàn Việt Nam mới giành được kết quả HCV nội dung đôi nam-nữ ở đấu trường SEA Games. Chưa kể, chúng ta còn có tay vợt Nguyễn Anh Tú lọt vào chung kết nội dung đơn nam của SEA Games 32 và giành á quân cùng tấm HCB. Qua rất nhiều năm, bóng bàn Việt Nam mới có được kết quả lọt vào 2 trận chung kết của một kỳ SEA Games. Tới ASIAD 19, đội tuyển bóng bàn nam, nữ đã tham dự và các tay vợt nữ có kết quả đáng kể khi lọt tới tứ kết đồng thời xếp hạng 5 chung cuộc.

Đành rằng, kết quả bầu chọn HLV, VĐV tiêu biểu toàn quốc là phụ thuộc vào phiếu bầu. Tuy nhiên, bóng bàn Việt Nam có thành tích để được ghi nhận nên ít nhiều nhà quản lý cần đưa đề cử để các HLV, VĐV bóng bàn tránh tủi thân.

Trong khi đó, môn wushu là một trong những môn có đóng góp đáng kể vào thành tích chung của thể thao Việt Nam. Tại SEA Games 32, đội tuyển wushu Việt Nam giành được 6 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ. Tới ASIAD 19, đội tuyển wushu Việt Nam giành 3 HCĐ và ở giải vô địch thế giới 2023 các tuyển thủ mang về 5 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ. Vì thế, việc vắng mặt đề cử của môn này trong Cuộc bầu chọn HLV, VĐV tiêu biểu toàn quốc 2023 là điều bất ngờ. Nếu tính về thành tích cá nhân, nữ tuyển thủ Dương Thúy Vi là một trong những người cũng cần được ghi nhận do cô giành HCV SEA Games 32, giành HCĐ ASIAD 19. Tuy nhiên, danh sách đã được công bố để nhận sự bình chọn.

Môn Olympic quan trọng nhất của thể thao Việt Nam là cử tạ cũng không có đề cử tại Cuộc bầu chọn HLV, VĐV tiêu biểu toàn quốc 2023. Cử tạ cần những kết quả vượt trội quốc tế để nhận được sự ủng hộ dù vậy ở năm 2023 nhiều đô cử đạt thành tích chuyên môn đáng trân trọng. Đơn cử, chúng ta đã có các lực sỹ Trần Minh Trí, Nguyễn Quốc Toàn, Trần Đình Thắng giành HCV SEA Games 32 và vượt sâu kỷ lục của Đại hội để xác lập chỉ số mới hay Lại Gia Thành vô địch SEA Games 32 và vô địch thế giới 2023. Tuy nhiên, họ lại vắng mặt trong đề cử để nhận phiếu bầu chọn.

Trước khi Cuộc bầu chọn HLV, VĐV tiêu biểu toàn quốc 2023 được tổ chức, các đơn vị chuyên môn của Cục TDTT đã có xem xét kỹ lưỡng và yêu cầu từng bộ môn phối hợp với các ban huấn luyện đề xuất các đề cử. Các bộ môn là đơn vị quản lý sát sườn nhất nên là nơi tham mưu về công tác đề xuất danh sách. Điều lệ Cuộc bầu chọn năm nay đã quy định về đối tượng được bầu chọn là “Các HLV có công trực tiếp huấn luyện các VĐV, các đội tuyển thể thao đoạt thành tích xuất sắc tại các giải thuộc hệ thống thi đấu chính thức của quốc gia và quốc tế do các Phòng chuyên môn, Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia, Uỷ ban Olympic Việt Nam, Hiệp hội Paralympic Việt Nam và các các phóng viên cơ quan thông tấn, báo chí giới thiệu; Các VĐV thi đấu nội dung cá nhân, các VĐV thi đấu nội dung đồng đội (từ 3 VĐV trở lên) và các đội tuyển thể thao quốc gia (môn thi đấu tập thể) thể thao thành tích cao có thành tích xuất sắc trong các giải thuộc hệ thống thi đấu quốc gia và quốc tế, do các Phòng, đơn vị chức năng thuộc Cục TDTT, Liên đoàn, Hiệp hội Thể thao quốc gia, Ủy ban Olympic Việt Nam, Hiệp hội Paralympic Việt Nam và các các phóng viên cơ quan thông tấn, báo chí giới thiệu...”.

Tin cùng chuyên mục