Thử thách cho Robert Moreno

Trận thắng Reims ở Cúp Quốc gia thực sự là nguồn động viên cho tân HLV Robert Moreno trước khi gặp PSG hai lần trong vòng 4 ngày trong khuôn khổ Ligue 1.
Thử thách cho Robert Moreno

HLV người Tây Ban Nha bảo rằng những yêu cầu của ông với cầu thủ Monaco ở trận thắng Reims được thực hiện rất tốt dù chỉ làm việc với nhau có một tuần.

Giới bình luận phân tích sâu chiến thuật thì thấy ông Moreno từ bỏ sơ đồ ưa thích 4-4-2 trong 6 trận cầm quân đội tuyển Tây Ban Nha tại vòng loại Euro 2020 để liên tục hoán đổi từ 4-3-3 lúc khai cuộc sang 4-2-4-1 và cuối cùng là 4-2-3-1. Dù trong bất cứ sơ đồ nào thì Fabregas và Golovin đều đóng vai trò trung tâm của lối chơi Monaco. Hai tiền vệ công này di chuyển ngang mặt thành và thường tìm khoảng trống ở giữa hai hậu vệ Reims để thoát xuống. Monaco làm chủ được thế trận, các cầu thủ giữ được cự ly đội hình tốt để đánh bại Reims.

Bài bản đó sẽ được ông Moreno áp dụng trên sân của PSG? Trước hết phải nói Monaco đá trận đầu tiên của HLV 42 tuổi trên sân nhà, còn lần này là sân Công viên các hoàng tử của PSG. Thứ hai, Reims là đối thủ kém xa PSG về đẳng cấp. Nếu như Monaco chủ động tấn công Reims thì giờ đây họ phải chủ động… phòng ngự trước PSG. Chỉ riêng 4 cầu thủ tấn công của PSG là Neymar, Mbappe, Icardi và Di Maria đã có cùng nhau 56 bàn thắng tính từ đầu mùa giải tới nay. Trước sức tấn công dữ dội đó thì cặp tiền vẹ Fabregas và Golovin có ngăn chặn nỗi từ giữa sân hay không?

PSG chơi tấn công chủ lực dọc hai biên do Di Maria và Neymar khởi xướng. Bóng được đẩy cao tới sát vòng 16m50 hoặc vào sâu hơn để Mbappe kéo bóng và Icardi thể hiện đẳng cấp sát thủ vòng cấm. Nói như thế để thấy chiến thuật từ trận thắng Reims không thể áp dụng cho chuyến làm khách PSG. HLV Moreno buộc phải hạ đội hình, tăng cường chất cơ bắp ở hàng thủ và trung lộ để hạn chế sức tấn công vũ bão của PSG. Một thử thách quá lớn cho HLV lần đầu cầm quân ở giải VĐQG.

Tin cùng chuyên mục