Thomas Tuchel không than phiền mất quân vì Covid-19

PSG sẽ chơi hai trận đầu mùa mà không có 6 trụ cột vì dính Covid-19 ở đợt nghỉ ngơi sau mùa giải 2019-2020 kéo dài.
HLV Thomas Tuchel sẽ mất đến 6 trụ cột trong 2 trận mở màn Ligue 1
HLV Thomas Tuchel sẽ mất đến 6 trụ cột trong 2 trận mở màn Ligue 1

PSG sẽ làm khách Lens rạng sáng ngày mai ở trận đấu bù vòng 1 Ligue 1 mùa giải 2020-2021. ĐKVĐ Ligue 1 không có tới 6 cầu thủ vì dương tính với Covid-19 và được HLV Thomas Tuchel chia ra làm 3 lớp. Thứ nhất là Kylian Mbappe vừa mới có kết quả nên chắc chắn nghỉ trận gặp Lens và cả trận đấu với Marseille vào rạng sáng thứ Hai. Thứ hai là nhóm Neymar, Angel Di Maria và Leandro Paredes chỉ có triệu chứng rất yếu hoặc đã hết triệu chứng nên có thể trở lại tập luyện. Tuy nhiên, do thời gian quá gấp nên nguy cơ chấn thương rất cao nếu ra sân ở trận đấu với Marseille trên sân nhà. Thứ hai là Keylor Navas, Mauro Icardi và Marquinhos không thể trở lại tập luyện vào thứ Sáu hoặc thứ Bảy nên không thể ra sân ở trận đấu với Marseille. Nói tóm lại, ông Tuchel sẽ không có cả 6 trụ cột này ở hai trận đầu mùa.

Trung vệ Presnel Kimpembe từng choàng vai Mbappe ở đội tuyển Pháp tại Nations League vừa qua nên được xếp vào diện có tiếp tục với bệnh nhân Covid-19. Trung vệ này đã trở lại tập luyện và chắc chắn đá trận gặp Lens với vai trò đội trưởng của PSG. Ander Herrera tiếp xúc với hai bệnh nhân khác là Di Maria và Paredes nhưng cũng như Kimpembe sẽ ra sân ở trận đấu rạng sáng ngày mai.

Thủ môn Navas không thi đấu và sự vắng mặt của Sergio Rico buộc ông Tuchel lựa chọn Marcin Bulka ở vị trí gác đền. Những cầu thủ quốc tế có kết quả âm tính với Covid-19 như Julian Draxler, Kehrer hay Dagba sẽ đá chính trận đấu với Lens. Ông Tuchel đưa 20 cầu thủ tới Lens, trong đó có những cầu thủ trẻ như Kalimuendo ở đội tuyển U20 Pháp, Xavi Simons và Pembele ở tuyển U19 Pháp cũng có mặt trong chuyến làm khách này.

                                                                                    

Tin cùng chuyên mục