Thiếu Neymar, PSG không thắng nổi Lille

Hai đội bóng có hàng công mạnh nhất Ligue 1 mùa này đã kết thúc trận đấu mà không có bàn thắng nào được ghi.
Moise Kean thất vọng vì bỏ lỡ cơ hội
Moise Kean thất vọng vì bỏ lỡ cơ hội

PSG có hàng công số 1 giải vô địch Pháp mùa giải 2020-2021 với 35 bàn thắng sau 15 vòng đấu. Đội đầu bảng Lille xếp thứ nhì với 28 bàn. Vậy mà hai đội gặp nhau phải kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng.

Cũng dễ hiểu bởi cả hai đều chơi rất chặt chẽ trong suốt trận đấu vì không muốn bị thủng bàn sớm. Đã vậy, PSG thiếu vắng những cầu thủ có thể tạo ra sự khác biệt trên sân. Neymar chấn thương mắt cá chân ở trận thua Lyon tới giờ vẫn còn phải ngồi ngoài. Kylian Mbappe bị chấn thương nhẹ sau trận thắng Lorient chỉ có thể ra sân ở 13 phút cuối trận.

Đây là lần đầu tiên, PSG có tỷ số hòa không bàn thắng ở Ligue 1 kể từ tháng 5-2018 tới nay khi hòa 0-0 với Caen, tức là trận hòa không bàn thắng đầu tiên của HLV Thomas Tuchel với PSG ở giải VĐQG Pháp.

Đúng như sự “than thở” của ông Tuchel vì thiếu vắng Neymar và Mbappe bởi vì PSG không thiếu những tình huống dứt điểm nhưng không thể thành bàn. Kehrer đánh đầu ở phút 21. Rafinha dứt điểm ở phút 25. Angel Di Maria đá phạt phút 30. Moise Kean có 3 pha kết thúc ở phút 42, 51 và 58… PSG kiểm soát bóng tới 69% nhưng vẫn không tạo ra sự khác biệt.

HLV Tuchel thừa nhận PSG thiếu sự chính xác ở pha dứt điểm cuối cùng. PSG chuyền bóng rất nhiều, chơi đơn giản, tốc độ buộc Lille phải đuổi theo nhưng lại thiếu độ chuẩn xác cần thiết ở những tình huống cuối cùng. 

Trận hòa giữ chân PSG 1 điểm sau Lille. Điều này thực sự không quan trọng bởi chỉ mới 16 vòng đấu. HLV Thomas Tuchel lo lắng là danh sách chấn thương tiếp tục dài hơn sau trận đấu này. Ba cầu thủ buộc phải rời sân ở trận hòa Lille vì chấn thương là Kimpembe, Kurzawa và Florenzi. Ba cầu thủ chơi ở tuyến phòng ngự chắc chắn không thể chơi trận đấu cuối cùng năm 2020 khi tiếp Strassbourg trên sân nhà vào ngày 24-12 tới.

Tin cùng chuyên mục