Thể thao Việt Nam xếp vị trí 21 tại ASIAD 19

Như vậy, Đại hội thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 19) tại thành phố Hàng Châu (Trung Quốc) chính thức khép lại các nội dung tranh tài. Thể thao Việt Nam đã kết thúc ở vị trí 21 toàn đoàn sau khi đã có được 3 tấm HCV.
Đội karate là đội tuyển giành tấm HCV cuối cùng - tấm HCV thứ 3 - cho Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 19. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG
Đội karate là đội tuyển giành tấm HCV cuối cùng - tấm HCV thứ 3 - cho Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 19. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Tới trưa ngày 8-10, các nội dung cuối cùng của ASIAD 19 đã kết thúc. Tại ngày cuối, chúng ta không giành thêm được tấm huy chương nào và có kết quả chung cuộc là 3 HCV, 5 HCB và 19 HCĐ. Trong các thành tích HCV, thể thao Việt Nam giành được 1 HCV ở nội dung súng ngắn hơi 10m cá nhân nam (xạ thủ Phạm Quang Huy), 1 HCV ở nội dung đồng đội cầu mây nữ bốn người, 1 HCV ở nội dung kata đồng đội nữ môn karate. Trước khi ASIAD 19 khởi tranh, thể thao Việt Nam đặt chỉ tiêu phấn đấu giành từ 2 tới 5 HCV. Và như thế, với thành tích cao nhất là 3 tấm HCV thì Đoàn thể thao Việt Nam đạt được kết quả ở ngưỡng...an toàn, hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

Tính tổng về thành tích chung của các quốc gia khu vực Đông Nam Á tại ASIAD 19 này, thể thao Việt Nam đứng vị trí hạng 6. Đoàn thể thao Thái Lan có kết quả tốt nhất khi đạt 12 HCV, 14 HCB, 32 HCĐ và các tấm HCV giành được trong môn thể thao điện tử, golf, sailing, cầu mây, taekwondo. Thái Lan xếp hạng 8 chung cuộc trên bảng tổng sắp huy chương tại ASIAD 19.

Đoàn thể thao Indonesia có kết quả tốt thứ nhì trong các quốc gia Đông Nam Á tại ASIAD 19. Các VĐV thể thao Indonesia giành được 7 HCV (các môn xe đạp BMX, đua thuyền truyền thống, bắn súng, cử tạ, leo núi thể thao, wushu), 11 HCB và 18 HCĐ. Quốc gia này đứng vị trí 13 tại ASIAD 19

Thể thao Malaysia có kết quả 6 HCV, 8 HCB và 18 HCĐ. Đáng chú ý, thể thao Malaysia đã không giành được tấm HCV nào trong môn thế mạnh của mình là nhảy cầu tại ASIAD 19. Malaysia xếp vị trí 14 tại ASIAD 19.

Trong khi đó, thể thao Philipines có được 4 tấm HCV trong các môn điền kinh, jujitsu và bóng rổ. Ngoài ra, các VĐV của Philippines còn giành được 2 HCB và 12 HCĐ. Quốc gia này xếp vị trí 17 tại ASIAD 19.

Thể thao Singapore đã có 3 HCV, 6 HCB, 7 HCĐ và xếp ở vị trí 20, ngay phía trên Việt Nam. Thể thao Myanmar đã giành được 1 HCV, 2 HCĐ qua đó đứng vị trí 27 tại ASIAD 19. Tấm HCV duy nhất mà quốc gia này giành được là ở môn cầu mây nội dung đồng đội bốn người nam.

Kì ASIAD 19, thể thao Brunei giành được 1 HCB trong môn wushu qua đó đã kết thúc ở vị trí 32 toàn đoàn trong khi thể thao Lào có 3 HCĐ (đều ở môn cầu mây) và xếp hạng 35. Thể thao Campuchia vắng mặt võ sĩ jujitsu Jessa Khan do vậy năm nay không có tấm HCV nào mà chỉ giành được 1 HCĐ tại nội dung kata đồng đội nữ và xếp hạng 38.

Đứng đầu ASIAD 19 là chủ nhà Trung Quốc khi giành số huy chương vượt trội lên tới 383 chiếc. Kết quả trên có được là từ thành tích 201 HCV, 111 HCB và 71 HCĐ. Năm nay, chủ nhà Trung Quốc đã chiến thắng ở nhiều nội dung trong nhiều môn thể thao thi đấu chính thức tại Đại hội. Hạng nhì toàn đoàn là Đoàn thể thao Nhật Bản với 52 HCV, 67 HCB, 69 HCĐ. Thể thao Hàn Quốc xếp ở vị trí thứ ba với thành tích 42 HCV, 59 HCB, 89 HCĐ. Các Đoàn thể thao của Ấn Độ, Uzbekistan, Đài Bắc Trung Hoa, Iran xếp các vị trí tiếp theo.

Tin cùng chuyên mục