Thầy trò cầu lông TPHCM chủ động tập luyện

Sáng ngày 7-10, các tay vợt hàng đầu của cầu lông TPHCM như Nguyễn Tiến Minh, Dương Bảo Đức, Nguyễn Hải Đăng, Vũ Thị Trang, Vũ Thị Anh Thư… đã trở lại tập luyện, chuẩn bị cho các sự kiện thi đấu trong nước và quốc tế sẽ diễn ra trong thời gian tới. Cả đội tuân thủ rất nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch, kiểm tra y tế, xét nghiệm nhanh…
Đội tuyển cầu lông TPHCM tập luyện tại Nhà tập Tao Đàn. Ảnh: PHÚC NGUYỄN
Đội tuyển cầu lông TPHCM tập luyện tại Nhà tập Tao Đàn. Ảnh: PHÚC NGUYỄN

Trong khi chờ "đại bản doanh" là Nhà tập luyện Phú Thọ mở cửa và đón các VĐV chuyên nghiệp được tập luyện trở lại, thầy trò đội tuyển cầu lông TPHCM đã chủ động liên hệ và được Trung tâm TDTT Quận 1 hỗ trợ địa điểm tập tạm thời ở khu vực nhà thi đấu cầu lông Tao Đàn. 

Ông Đặng Anh Đăng - Trưởng bộ môn cầu lông TPHCM - cho biết: "Ban giám đốc Trung tâm TDTT Quận 1 đã tạo điền kiện cho đội tuyển cầu lông tập luyện tại đây, trong khi chờ địa điểm chính thức mở cửa. Đội sẽ tập tại Nhà thi đấu cầu lông Tao Đàn trong vòng 1 tuần. Nếu sau 1 tuần mà Nhà tập luyện Phú Thọ vẫn chưa cho phép đội trở lại tập thì chúng tôi sẽ đề nghị Trung tâm TDTT Quận 1 tạo điều kiện cho đội tập khép kín tại đây".

Thầy trò cầu lông TPHCM chủ động tập luyện ảnh 1 Các VĐV khởi động trước khi vào buổi tập.
Cũng theo ông Đăng, do thời gian qua, một số tay vợt của đội tuyển cầu lông TPHCM rơi vào tình trạng mắc Covid-19 nên bộ môn bắt buộc phải siết chặt quy định khi trở lại tập luyện. Cụ thể, tay vợt Dương Bảo Đức sau khi điều trị khỏi Covid-19 và có giấy xác nhận của đơn vị y tế, đã được tập luyện cùng đồng đội. Trong khi đó, tay vợt Trương Thanh Long dù đã tiêm đủ 2 mũi vaccine nhưng thông báo gia đình đã dương tính với Covid-19 sau khi xét nghiệm nên VĐV này được yêu cầu ở nhà tập duy trì thể lực. VĐV Bảo Minh báo cáo là F0 và tự chữa trị khỏi nhưng do chưa có xác nhận từ cơ quan y tế nên cũng được yêu cầu không được đến nơi tập luyện, chờ xác nhận chính thức mới được tham gia tập cùng đội tuyển.

"Chúng tôi thực hiện test nhanh cho các HLV và VĐV, xịt khử khuẩn khu vực tập luyện, tuân thủ quy định 5K trước khi vào tập… để không xảy ra điều gì đáng tiếc. Các VĐV cũng đều tự ý thức được bảo vệ cho mình có nghĩa đang bảo vệ cho đồng nghiệp và cả cộng đồng", ông Đặng Anh Đăng cho biết thêm.

Thầy trò cầu lông TPHCM chủ động tập luyện ảnh 2 Kết quả test âm tính của các HLV và VĐV trong sáng 7-10.
Mặc dù nhiều sự kiện và giải đấu cầu lông trong nước lẫn quốc tế bị đình hoãn do dịch Covid-19 thời gian qua, nhưng các tay vợt Tiến Minh, Vũ Thị Trang, Hải Đăng, Anh Thư, Bảo Đức… vẫn tự tập luyện tại nhà và báo cáo thường xuyên đến Ban huấn luyện cũng như cho bộ môn nắm bắt tình hình. 

Khát khao được tập trở lại là thực tế đối với không chỉ đội tuyển cầu lông TPHCM, mà với cả các bộ môn khác của thể thao thành phố. Nếu không chủ động tìm phương án để giúp VĐV tập luyện (tất nhiên phải đảm bảo quy trình kiểm soát dịch bệnh, tập luyện khép kín…), thì VĐV sẽ không thể đảm bảo yếu tố chuyên môn thời điểm tham dự các giải đấu quốc gia một khi được phép tổ chức trở lại thời gian tới.

Thầy trò cầu lông TPHCM chủ động tập luyện ảnh 3 Chai xịt khử khuẩn chuẩn bị sẵn.
Thầy trò cầu lông TPHCM chủ động tập luyện ảnh 4 HLV Văn Tuấn Kiệt khai báo y tế.
Thầy trò cầu lông TPHCM chủ động tập luyện ảnh 5 Tay vợt Nguyễn Tiến Minh bước vào buổi tập.
Thầy trò cầu lông TPHCM chủ động tập luyện ảnh 6 Tay vợt Nguyễn Hải Đăng tập luyện sáng 7-10.
Thầy trò cầu lông TPHCM chủ động tập luyện ảnh 7 Các tay vợt nam tập luyện.
Thầy trò cầu lông TPHCM chủ động tập luyện ảnh 8 Tay vợt Vũ Thị Trang khởi động với cầu.

Tin cùng chuyên mục