Ten Hag chỉ trích những sai lầm "không thể chấp nhận được”

HLV Erik ten Hag đánh giá đội của ông đã mắc những sai lầm “không thể chấp nhận được” và là lý do khiến họ đã thua ngược 2-3 trên sân Arsenal, thua vì một bàn ở phút cuối. Nhà cầm quân người Hà Lan cũng chỉ ra rằng diễn biến tại Emirates hôm Chủ nhật cho thấy Quỷ đỏ vẫn còn “con đường phía trước” để được coi là đội bóng hàng đầu.
HLV Erik ten Hag đánh giá đội của ông đã mắc những sai lầm “không thể chấp nhận được”.
HLV Erik ten Hag đánh giá đội của ông đã mắc những sai lầm “không thể chấp nhận được”.

Bàn thắng ở phút 90 của Eddie Nketiah đã ấn định chiến thắng 3-2 cho đội đầu bảng Premier League, và đẩy Man.United xuống vị trí thứ 4, đã kém đội bóng của HLV Mikel Arteta đến 11 điểm. Nketiah cũng ghi bàn mở tỷ số cho Arsenal, với Bukayo Saka ghi bàn còn lại cho đội chủ nhà. Nhưng HLV Ten Hag cho rằng những sai lầm đã góp phần vào cả 3 bàn thua mà đội của ông phải nhận. “Chúng tôi đã phạm sai lầm với cả 3 bàn thua”, HLV Ten Hag nói. “Thông thường chúng tôi tốt hơn trong những tình huống như vậy. Điều đó không nên xảy ra. Hôm nay chúng tôi đã thấy, chúng tôi vẫn còn một con đường để đạt đến đẳng cấp cao nhất”.

Nhà cầm quân người Hà Lan chỉ ra: “Hai bàn thua đầu tiên đều bắt đầu từ một quả phạt góc và chúng tôi đã mắc rất nhiều lỗi từ quả phạt góc đến bàn thua. Điều đó không thể xảy ra. Đó là một bài học mà chúng tôi phải rút ra. Chúng tôi sẽ đối mặt với các cầu thủ vì điều này không thể xảy ra. Các đội giỏi không mắc sai lầm như vậy. Chúng tôi đã có những khoảnh khắc trong giờ nghỉ, nhưng chúng tôi phải phòng ngự tốt hơn nhiều trong tình huống đó. Chúng tôi đã khởi đầu trận đấu rất tốt, ghi bàn, dẫn trước và sau đó mắc quá nhiều sai lầm thực sự không thể chấp nhận được. Chúng tôi phải rút ra bài học và đi tiếp”.

Trận thứ 2 liên tiếp mà Man.United để thủng lưới muộn và mất điểm.

Trận thứ 2 liên tiếp mà Man.United để thủng lưới muộn và mất điểm.

Bàn thắng của Nketiah đánh dấu trận thứ 2 liên tiếp mà Man.United để thủng lưới muộn, trước đó họ để Michael Olise giúp Crystal Palace cân bằng tỷ số 1-1 vào giữa tuần. Và HLV Ten Hag cũng thừa nhận rằng bàn thắng muộn và trận thua sẽ là một bài kiểm tra thực tế cho các cầu thủ của ông: “Thật khó chấp nhận khi bạn để thua ở giai đoạn cuối của trận đấu. Hôm nay chúng tôi một lần nữa phải nhận điều đó. Chúng tôi không hài lòng với màn trình diễn này bởi chúng tôi có thể làm tốt hơn. Các bạn khởi đầu tốt và phải tận dụng tình huống đó. Không thể để xảy ra tình huống để thủng lưới như chúng tôi”.

Man.United rơi xuống vị trí thứ 4, thua về hiệu số so với Newcastle, đội vươn lên bằng 39 điểm sau trận hòa 0-0 tại Crystal Palace.

Tin cùng chuyên mục