Tập trung đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam: Kim Thanh và Việt Hương vắng mặt

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã chính thức được thành lập với 18 thành viên và tất cả góp mặt với nhiệm vụ thi đấu cúp bóng chuyền nữ châu Á 2022.

Kim Thanh không có tên đội tuyển quốc gia lần này. Ảnh: T.THẢO
Kim Thanh không có tên đội tuyển quốc gia lần này. Ảnh: T.THẢO

Danh sách chính thức của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã được Tổng cục TDTT duyệt ngày 25-7 gồm 14 VĐV: Trần Thị Thanh Thúy, Võ Thị Kim Thoa (VTV Bình Điền Long An); Hoàng Thị Kiều Trinh, Đoàn Thị Lâm Oanh, Phạm Thị Nguyệt Anh (Bộ tư lệnh Thông tin); Nguyễn Thị Uyên (Thái Bình); Nguyễn Thị Trinh, Lưu Thị Huệ (Ninh Bình); Trần Thị Bích Thủy, Lý Thị Luyến, Lê Thị Thanh Liên (Hóa chất Đức Giang HN); Đoàn Thị Xuân, Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Kim Liên (Than Quảng Ninh).

Như vậy, so với đội hình từng dự SEA Games 31 của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, danh sách lần này đã không có những gương mặt như chủ công Nguyễn Thị Bích Tuyền (Ninh Bình), phụ công Trần Việt Hương (Bộ tư lệnh Thông tin), chủ công Đinh Thị Thúy (Ninh Bình), chuyền 2 Nguyễn Thu Hoài (Ngân hàng Công thương)...

Trước đó, phụ công có gương mặt khả ái Đặng Thị Kim Thanh (VTV Bình Điền Long An) từng có tên đề xuất tập trung tuy nhiên cô cũng vắng mặt ở đợt tập luyện này và gương mặt được xuất hiện là Lý Thị Luyến (Hóa chất Đức Giang HN).

Tại giải vô địch quốc gia 2022, Kim Thanh đã được ban huấn luyện VTV Bình Điền Long An đưa vào thi đấu vị trí phụ công và thể hiện tốt khả năng. Tại đợt tập trung này, chủ công Bích Tuyền cũng vắng mặt vì lý do cá nhân nên cầu thủ Đoàn Thị Xuân (Than Quảng Ninh) là người thay thế.

Phụ công Lý Thị Luyến đã có tên ở đợt tập trung đội tuyển quốc gia chuẩn bị thi đấu cúp châu Á 2022. Ảnh: T.THẢO

Theo quyết định, đội tuyển quốc gia tập trung từ ngày 28-7 tới 13-9 tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội, và đội sẽ đi Thái Lan tập huấn khoảng 20 ngày sau đó di chuyển tới Philippines dự cúp bóng chuyền nữ châu Á 2022.

HLV trưởng của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở lần tập trung này là ông Nguyễn Tuấn Kiệt. Ông Kiệt đang là huấn luyện viên của đội bóng chuyền nữ Than Quảng Ninh. Phụ tá cho ông Kiệt trên đội tuyển lần này có các HLV Nguyễn Trọng Linh, Tạ Đức Hiếu và Mai Hương Giang.

Tin cùng chuyên mục