Tân GĐKT của CLB Đồng Tháp vừa bổ nhiệm phải thực hiện án kỷ luật

Đồng Tháp đã hoàn tất thủ tục đăng ký cho HLV Nguyễn Minh Dũng trở thành tân Giám đốc kỹ thuật (GĐKT) bắt đầu từ vòng 4 Giải hạng Nhất quốc gia 2023-24. Song, vì còn dính án kỷ luật từ mùa giải 2023, nên ông Dũng chưa được xuất hiện trong khu vực kỹ thuật khi Đồng Tháp tiếp Hòa Bình vào chiều 5-11 tới.
Tân Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Minh Dũng của Đồng Tháp (bìa trái) phải thực hiện án kỷ luật của VFF.
Tân Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Minh Dũng của Đồng Tháp (bìa trái) phải thực hiện án kỷ luật của VFF.

Án kỷ luật của HLV Nguyễn Minh Dũng có hiệu lực từ ngày 18-8-2023, thời điểm nhà cầm quân này dẫn dắt Bình Thuận tham dự Giải hạng Nhất quốc gia 2023. Theo Quyết định kỷ luật số 422/QĐ-LĐBĐVN, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phạt ông Dũng 15 triệu đồng và bị đình chỉ làm nhiệm vụ 5 trận đấu kế tiếp tại các giải bóng đá quốc gia.

Lý do bởi HLV Nguyễn Minh Dũng có hành vi phản ứng với trọng tài và cố tình cho trận đấu tạm thời bị gián đoạn trong thất bại đậm 1-7 của Bình Thuận trước Quảng Nam vào ngày 15-8 tại Giải hạng Nhất quốc gia 2023.

Cựu HLV của Bình Dương mới thực hiện án phạt 2 trận vào cuối mùa giải 2023. Sau đó, ông Dũng được hoãn án kỷ luật vì Bình Thuận không tham dự mùa giải 2023-24. Đến khi được Đồng Tháp bổ nhiệm vào vị trí GĐKT của CLB, nhà cầm quân này phải thực hiện án kỷ luật nốt 3 trận tiếp theo, lần lượt gặp Hòa Bình (vòng 4), Bà Rịa - Vũng Tàu (vòng 5) và Phù Đổng Ninh Bình (vòng 6).

HLV Nguyễn Minh Dũng từng có thời gian dẫn dắt Đồng Tháp trước thềm Giải hạng Nhì quốc gia 2021. Song vì dịch Covid-19, giải đấu không diễn ra, nên ông Dũng cũng nói lời chia tay CLB. Vì thế, sự xuất hiện trở lại của nhà cầm quân trên vai trò GĐKT được kỳ vọng sẽ giúp Đồng Tháp vượt qua giai đoạn khó khăn ở chặng đầu mùa giải mới. Đội bóng xứ Sen Hồng đã thua 2 trận đầu tiên, và hiện xếp vị trí áp chót. Đoàn quân của HLV Bùi Văn Đông chỉ hơn đội cuối bảng Phú Thọ về chỉ số phụ.

Được nghỉ ở vòng 3, Đồng Tháp sẽ tiếp Hòa Bình tại trận đấu tiếp theo, diễn ra trên sân Cao Lãnh vào 16 giờ chiều 5-11. Đây là trận cầu được xem “chung kết ngược” giữa 2 đội, khi Hòa Bình chỉ mới có 2 điểm sau 3 trận, và đang đứng thứ 9.

Tin cùng chuyên mục