Tại sao PSG dù muốn cũng không thể tham dự Super League?

Một lý do tiên quyết khiến Paris Saint-Germain không thể tham gia giải đấu ly khai European Super League, bất kể nguyện vọng đội bóng này ra sao.

Tại sao PSG dù muốn cũng không thể tham dự Super League?
Tại sao PSG dù muốn cũng không thể tham dự Super League?

Đó là bởi người đứng đầu Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi đang giữ nhiều chức vụ quan trọng trong Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), trong đó có vị trí Chủ tịch Hiệp hội các câu lạc bộ châu Âu (ECA). Ngoài ra, ông còn nằm trong Ủy ban điều hành UEFA, dù từng bị đình chỉ hồi năm 2022.

ibra2.jpg
Chủ tịch Al-Khelaifi bên cạnh Mbappe

Vì lẽ đó, PSG nghiễm nhiên không thể liên quan đến European Super League. Giải đấu ly khai này đang gây xôn xao toàn thể bóng đá châu Âu. Vào ngày hôm qua, cuộc chiến giữa UEFA và Super League được đẩy lên tầm cao mới, khi Tòa án Công lý châu Âu (EcoJ) phủ nhận quyền áp đặt các đội bóng thành viên muốn dự Super League của UEFA.

Ngay sau đó, trích lời phát ngôn viên PSG tuyên bố: “PSG bác bỏ hoàn toàn Super League từ ngày đầu tiên và sẽ luôn như vậy.". Ngay sau PSG, lần lượt đại diện Manchester United, Bayern Munich và Atletico Madrid lên tiếng phản đối Super League.

bale-7810.jpeg
PSG nằm trong nhóm các câu lạc bộ tiên phong chống lại Super League

Cùng với PSG, toàn thể Ligue 1 đã nói "không" với Super League. Theo Sky Sports Italia, Ban tổ chức các giải chuyên nghiệp Pháp (LFP) đã tuyên bố chống lại giải đấu ly khai và khẳng định "ủng hộ tuyệt đối" mọi sân chơi dưới trướng UEFA. Trước đó vào thời điểm Super League manh nha hình thành, Olympique Lyonnais và Olympique Marseille được đồn đoán sẽ ủng hộ giải đấu này vì lợi ích tài chính.

Hiện tại, mới chỉ có Real Madrid và Barcelona theo đuổi ý tưởng Super League. Còn lại, rất nhiều đội bóng từ các giải hàng đầu châu Âu khước từ gia nhập sân chơi này cho đến nay.

Tin cùng chuyên mục