Sự chung sức đáng quý

Xuyên suốt 27 năm kể từ lần tổ chức bầu chọn Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam đầu tiên năm 1995, ban tổ chức giải thưởng đã nhận được sự đồng hành của nhiều nhà tài trợ, những người bạn cùng chung sức vì giải thưởng, vì bóng đá Việt Nam.
Ban tổ chức tri ân các nhà tài trợ đồng hành với mùa trao giải 2022. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Ban tổ chức tri ân các nhà tài trợ đồng hành với mùa trao giải 2022. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngay như trong mùa dịch Covid-19 với nhiều khó khăn, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn chung tay với ban tổ chức để Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam được liên tục, nhằm tôn vinh các cá nhân ưu tú.

Từ những nhà trợ đầu tiên như Pepsi, Tiger, Eximbank, Sơn Boss… ngày nay là những Vingroup, Sun Group, Vietnam Airlines, Bình Điền, Tập đoàn Hưng Thịnh, GBSteel, ICO, Đại học Văn Hiến… Trong đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Sơn Nam đã chính thức đồng hành với giải thưởng từ năm 2015 trong vai trò nhà tài trợ chính. Đây cũng là thời điểm mà giải thưởng mở rộng thêm hạng mục Quả bóng vàng futsal dành cho cầu thủ nam, như là một bước tiến để cùng chung sức phát triển phong trào bóng đá Việt Nam.

Đồng hành với ban tổ chức giải thưởng trong gần 30 năm qua còn phải kể đến Ban Giám đốc của Nhà hát thành phố, Khách sạn REX - Sài Gòn, Nhà hát VOH, Nhà hát Quân đội… là những địa điểm từng phối hợp để tổ chức thành công các đêm gala trao giải. Có những năm vì lý do khách quan, ban tổ chức đã tiến hành trao giải tại sân bóng như ở sân Thành Long, sân Long An… và cũng nhận được sự tiếp sức nhiệt tình của lãnh đạo các Sở TDTT, Câu lạc bộ. Hay có năm, lễ công bố được tổ chức tại hồ bơi Phú Thọ (TPHCM), vừa lạ lẫm nhưng tạo được nhiều dấu ấn với người xem. Một điều đáng chú ý khác là những cầu thủ từng đoạt giải, được vinh danh đã luôn sẵn sàng đồng hành với ban tổ chức khi đến tham dự gala với vai trò người công bố các hạng mục, hoặc trao giải như các cựu cầu thủ Lê Huỳnh Đức, Trần Minh Chiến, Nguyễn Hồng Sơn, Đỗ Khải, Đỗ Thị Ngọc Châm, Văn Thị Thanh, Nguyễn Bảo Quân… Bên cạnh đó là những năm Báo SGGP phối hợp cùng các nhà tài trợ tổ chức các buổi gặp gỡ, các cầu thủ đoạt giải đã nhiệt tình cùng tham gia.

Tin cùng chuyên mục